Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội: Xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Đại hội đại biểu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 31-10 đến 3-11-2015 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô. Dự đại hội có 495 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 39 vạn đảng viên toàn Đảng bộ.

Đại hội đã thống nhất thông qua 16 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ. Trong đó, đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2016-2020 là 8,5-9%. Đồng thời, đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá, trong đó tập trung vào phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện.

Đại hội đã bầu 74 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI. Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XI) được phân công chỉ đạo Đảng bộ thành phố Hà Nội, còn việc điều hành Đảng bộ thành phố Hà Nội do tập thể Thường trực Thành ủy khóa XVI đảm nhiệm. Tập thể Thường trực Thành ủy đã phân công Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng điều hành công việc của Thành ủy.

Ngày 5-2-2016, Bộ Chính trị (khóa XII) phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, giữ cương vị Bí thư Thành ủy. Đến ngày 7-2-2020, theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Hoàng Trung Hải thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội để nhận nhiệm vụ Phó Trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi tham gia Ban Cán sự đảng Chính phủ, được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố đã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt, nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố đi vào cuộc sống. Thành ủy đã triển khai kịp thời, hiệu quả 8 chương trình công tác lớn toàn khóa; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu đề ra.

Như vậy, kể từ Ngày thành lập (17-3-1930), trải qua 16 kỳ đại hội, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã gặt hái được những thành tựu vô cùng to lớn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung của cả nước. Đây là nền tảng quan trọng để Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015-2020) Đảng bộ thành phố Hà Nội (diễn ra từ ngày 11 đến 13-10-2020) tiếp tục đề ra mục tiêu, phương hướng xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời tiến hành các nội dung quan trọng khác.

Đình Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/980565/dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-xvi-dang-bo-thanh-pho-ha-noi-xay-dung-thu-do-ha-noi-ngay-cang-giau-dep-van-minh-hien-dai