Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp

Trưa nay (18-10), Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên bế mạc.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ra mắt Đại hội. Ảnh: Trung tâm Báo chí Đại hội.

Tham dự phiên bế mạc có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 62 đồng chí đã ra mắt Đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa XI.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khóa XI nhấn mạnh: Những thành tựu đạt được của thành phố trong thời gian qua là công lao to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố qua các thời kỳ. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI xin tiếp nhận toàn bộ công việc, trách nhiệm do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X chuyển giao.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa XI. Ảnh: Trung tâm Báo chí Đại hội.

“Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, trước Đảng bộ và nhân dân thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của thành phố vì cả nước, cùng cả nước. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI sẽ là tập thể gương mẫu, đoàn kết ý chí và hành động, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, quyết tâm vượt qua những khó khăn, thử thách, khắc phục những hạn chế, yếu kém, kiên quyết tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại, sớm đưa nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống”, đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên mong muốn luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố qua các thời kỳ; mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành trung ương, của các tỉnh, thành bạn. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI kêu gọi sự đồng tâm của nhân dân thành phố, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ của đồng bào thành phố đang sinh sống và học tập ở nước ngoài, sự hợp tác của bạn bè quốc tế cùng chung sức với Đảng bộ, chính quyền thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, của Đảng bộ thành phố.

Tại phiên bế mạc, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa XI. Sau đó, các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khóa XI phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Trung tâm Báo chí Đại hội.

Đọc diễn văn bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình, Đại hội đã nghiêm túc đánh giá những hạn chế, khuyết điểm trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; phân tích nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan để đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

“Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI đã bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống “Bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình”, nhận rõ vinh dự và trách nhiệm của thành phố mang tên Bác, không ngừng phấn đấu để lãnh đạo Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa XI”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Trước khi diễn ra phiên bế mạc ngày 18-10, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu, các đại biểu tham dự Đại hội đã ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai số tiền 281 triệu đồng.

Nguyễn Lê

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/981196/dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-xi-dang-bo-thanh-pho-ho-chi-minh-thanh-cong-tot-dep