Đại hội đại biểu lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Binh chủng Pháo binh

Ngày 18-8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Binh chủng Pháo binh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X (2022-2027). Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Pháo binh; Đại tá Bùi Ngọc Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Pháo binh và đại biểu Ban Thanh niên Quân đội, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Binh chủng Pháo binh.

Thời gian qua, tổ chức đoàn các cấp trong binh chủng đã thực hiện tốt các phong trào thi đua: "Đoàn cơ sở 3 chủ động", “Chi đoàn 5 tiên phong”, “Xây dựng đại đội pháo binh huấn luyện giỏi gắn với xây dựng chi đoàn văn hóa tốt”; “Phát huy truyền thống, cống hiến hết mình”; “Dạy tốt, học tốt, công tác tốt”; “Phấn đấu trở thành chiến sĩ pháo binh giỏi”. “Thi đua về đích thắng lợi”, “Bắn trúng, đúng thời cơ”, “Đôi bạn điểm mười”, “Giờ huấn luyện chất lượng cao”, “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”... góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của từng đơn vị, nhà trường.

 Đại tá Bùi Ngọc Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Pháo binh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại tá Bùi Ngọc Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Pháo binh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Giai đoạn 2017-2022, tuổi trẻ Binh chủng Pháo binh có 2 tập thể, 6 cá nhân được Trung ương Đoàn khen thưởng; 20 tập thể, 24 cá nhân được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khen thưởng; 70 tập thể, 137 cá nhân được khen thưởng cấp Binh chủng; 2 cá nhân là cán bộ Đoàn giỏi toàn quân. Qua bình xét hàng năm, 100% tổ chức Đoàn cơ sở hoàn thành nhiệm vụ, có từ 95% đến 98% hoàn thành tốt và xuất sắc; 100% cán bộ Đoàn hoàn thành nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ cán bộ đoàn hoàn thành tốt và xuất sắc hàng năm đều tăng; đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên trên 99,2%; giới thiệu kết nạp 947 đảng viên mới.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Pháo binh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Giai đoạn 2022-2027, tuổi trẻ Binh chủng Pháo binh xác định thực hiện tốt 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn và tổ chức đoàn; xung kích thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục đào tạo và xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tá Bùi Ngọc Tuyên khẳng định, tuổi trẻ binh chủng đã đi đầu thực hiện thắng lợi các việc khó, việc mới; đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc có ý nghĩa. Đại tá Bùi Ngọc Tuyên đề nghị tổ chức đoàn các cấp cần đổi mới và mở rộng các hình thức sinh hoạt; phát động và tổ chức các phong trào thanh niên vừa phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của đơn vị, vừa phải gắn với nhu cầu nguyện vọng, lợi ích chính đáng, phù hợp với đặc điểm và khả năng của ĐVTN.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-x-doan-tncs-ho-chi-minh-binh-chung-phao-binh-703060