Đại hội đại biểu lần thứ X Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội thành công tốt đẹp

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và công khai, ngày 11-4, Đại hội đại biểu lần thứ X Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025) đã bế mạc.

Quang cảnh đại hội.

Dự đại hội có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn…

Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội lần thứ X được tổ chức trong 2 ngày (10 và 11-4). Ban Chủ nhiệm khóa X gồm 11 thành viên, luật sư Đào Ngọc Chuyền được bầu làm Chủ nhiệm. Đại hội cũng đã bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III (gồm 111 đại biểu chính thức và 15 đại biểu dự khuyết).

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp và UBND thành phố Hà Nội tặng hoa, chúc mừng Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chúc mừng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và tin tưởng Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ mới sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư, đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển đội ngũ luật sư có đủ năng lực tham gia các tổ chức quốc tế và giải quyết các vụ tranh chấp quốc tế. Đồng thời, tổ chức được nhiều chương trình tư vấn pháp luật, hoàn thiện pháp luật, nhất là việc tham gia tiếp tục hoàn thiện Luật Thủ đô.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn khẳng định, trải qua 37 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã không ngừng phát triển, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân cả nước nói chung và địa bàn Thủ đô nói riêng, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đồng chí Lê Hồng Sơn đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tiếp tục củng cố và hoàn thiện, phát triển ngôi nhà chung của đội ngũ luật sư Thủ đô đông về số lượng, mạnh về chất lượng, có khả năng cung cấp các dịch vụ pháp lý có chất lượng cao cho cộng đồng xã hội. Các luật sư tích cực tham gia việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, cùng hiến kế giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc của Thủ đô như ùn tắc giao thông, môi trường, quản lý đô thị... Thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tạo mọi điều kiện để Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội xây dựng trụ sở làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Phong

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/996050/dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-x-doan-luat-su-thanh-pho-ha-noi-thanh-cong-tot-dep