Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ thành phố Hà Nội: Phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động

Đại hội đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 1977-1980) Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh cách mạng bước vào giai đoạn mới, cả nước chuyển sang xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đại hội diễn ra hai vòng trong hai khoảng thời gian khác nhau.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Lê Văn Lương đọc báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ VII (25-5-1977). Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN

Vòng 1, đại hội diễn ra từ ngày 12 đến 22-11-1976, tại Câu lạc bộ Lao động (nay là Cung Thanh niên Hà Nội). Về dự đại hội có 359 đại biểu, thay mặt cho hơn 67.000 đảng viên. Tại Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ thành phố (vòng 1), các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, nghe báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch nhà nước năm 1977 của thành phố và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng.

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ thành phố Hà Nội (vòng 2) được tổ chức từ ngày 25-5 đến 2-6-1977 tại Câu lạc bộ Lao động. Dự đại hội có 639 đại biểu đại diện cho gần 70.000 đảng viên toàn Đảng bộ. Về dự đại hội có Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng.

Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm (1976-1980) và mục tiêu chủ yếu của 2 năm (1977-1978). Đại hội xác định, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, tăng cường hiệu lực của hệ thống chuyên chính vô sản, tiến hành đồng thời 3 cuộc cách mạng, trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 44 đồng chí, trong đó có 43 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Văn Lương được bầu làm Bí thư Thành ủy.

Trong nhiệm kỳ này, tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa VI (tháng 12-1978), đã phê chuẩn mở rộng Thủ đô Hà Nội, sáp nhập thêm 5 huyện, 1 thị xã của tỉnh Hà Sơn Bình (Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, thị xã Sơn Tây), 2 huyện của tỉnh Vĩnh Phú (Mê Linh, Sóc Sơn). Đến thời điểm này, Hà Nội có 11 huyện, 1 thị xã và 4 khu phố với tổng dân số gần 2,5 triệu người. Đây là lần thứ hai Hà Nội mở rộng địa giới hành chính.

* Sau Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ tỉnh Hà Tây, ngày 20-9-1975, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 245 về việc sáp nhập hai tỉnh Hà Tây và Hòa Bình thành tỉnh Hà Sơn Bình.

Từ ngày 21 đến 30-4-1977, Đảng bộ tỉnh Hà Sơn Bình chính thức tổ chức Đại hội đại biểu. Đây là đại hội đầu tiên kể từ khi hợp nhất hai đảng bộ tỉnh Hà Tây và tỉnh Hòa Bình và được xác định là kỳ Đại hội lần thứ VII của cả hai đảng bộ.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Sơn Bình gồm 36 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Hữu Thụ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Thúy Nga

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/979772/dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-vii-dang-bo-thanh-pho-ha-noi-phat-huy-quyen-lam-chu-tap-the-cua-nhan-dan-lao-dong