Đại hội Đại biểu lần thứ V Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp

ĐTO - Ngày 24/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và 85 đại biểu đại diện cho gần 34.900 hội viên trên toàn tỉnh tham dự.

Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội làm tốt việc tập hợp, đoàn kết được một bộ phận trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc các thành phần kinh tế; điều hòa, phối hợp hoạt động với các Hội thành viên, phát huy tiềm năng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Liên hiệp Hội còn vận động 3 đơn vị tham gia làm Thành viên liên kết. Hiện Liên hiệp Hội có 21 Hội thành viên, 3 Thành viên liên kết và 1 Câu lạc bộ sáng tạo.

Đến cuối năm 2019, Liên hiệp Hội có 21 Hội thành viên, với tổng số 34.874 hội viên, tăng 6.253 hội viên. Trong đó, 139 người có trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ là 1.300, trình độ đại học là 6.499, trình độ cao đẳng là 322 người.

Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội thực hiện và phối hợp thực hiện 9 đề tài cấp tỉnh, 1.028 đề tài cấp cơ sở, thực hiện 265 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và 7 dự án được triển khai thực hiện, có 9 nội dung được sưu tầm và nghiên cứu từ tài liệu lịch sử...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên hiệp Hội đề ra nhiều giải pháp và nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, trọng tâm là kiện toàn, củng cố xây dựng tổ chức vững mạnh; chủ động, tích cực tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tổ chức lực lượng tham gia tích cực vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về KH&CN cho cán bộ và Nhân dân.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng đánh giá cao những kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội. Liên hiệp Hội đã tổ chức thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ IV kỳ 2015 - 2020 với những kết quả rất đáng trân trọng. Nổi bật là các hoạt động hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thực hiện hàng năm; công tác tư vấn phản biện xã hội. Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng cũng gửi lời nhắn nhủ đến đội ngũ trí thức của tỉnh nhà tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, chủ động tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng với những đề tài, dự án, công trình khoa học kỹ thuật ngang tầm với sự phát triển của đất nước. Đồng thời đóng góp những công sức, trí tuệ, ý kiến sát thực tiễn cuộc sống, tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền vì Đồng Tháp phát triển bền vững trong tương lai.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua dự thảo Điều lệ, các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời bầu Ban Chấp hành gồm 32 đồng chí. Ông Lê Minh Hùng tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải), trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp; trao Bằng khen UBND tỉnh cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ngoài ra, tại Đại hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng trao tặng Kỷ niệm chương cho 13 cá nhân.

MỸ LÝ

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/kinh-te/dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-v-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-tinh-dong-thap-92849.aspx