Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ thành phố Hà Nội: Thực hiện một bước công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

Từ ngày 1 đến 8-7-1963, Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 1963-1968) Đảng bộ thành phố Hà Nội được tổ chức tại Nhà hát Lớn. Dự đại hội có 240 đại biểu thay mặt cho 65.000 đảng viên.

Báo cáo trình tại đại hội đã chỉ ra kết quả 2 năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965): “Thành phố đã giành được những thành tựu to lớn, bước đầu thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, tăng cường một bước lực lượng kinh tế quốc doanh, xây dựng cơ sở vật chất cho các ngành kinh tế; tiếp tục củng cố quan hệ sản xuất mới trong các hợp tác xã nông nghiệp, thủ công nghiệp, trong khu vực công tư hợp doanh, thực hiện cách mạng tư tưởng và văn hóa, tiến hành nhiều biện pháp cải thiện đời sống thêm một bước”.

Đại hội xác định nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới là: Xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật cho các ngành kinh tế, thực hiện một bước công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, tiếp tục hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa, củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất, ra sức phát triển công nghiệp và nông nghiệp…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 29 ủy viên chính thức, 6 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Lam tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thành ủy.

* Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ tỉnh Hà Đông diễn ra từ ngày 20 đến 28-2-1961 với 201 đại biểu tham dự.

Đại hội đề ra nhiệm vụ 5 năm (1961-1965): Phát huy truyền thống đoàn kết, anh dũng chiến đấu, lao động cần cù của nhân dân trong tỉnh, ra sức phát triển nông nghiệp toàn diện, công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp, phát triển giao thông - vận tải, mở rộng và củng cố không ngừng mạng lưới thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã, tiếp tục hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa với các thành phần kinh tế, củng cố và mở rộng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa… Đại hội bầu 27 ủy viên chính thức, 6 ủy viên dự khuyết vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Bí thư Tỉnh ủy là đồng chí Nguyễn Xuân Trường.

* Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ tỉnh Sơn Tây diễn ra từ ngày 2 đến 9-2-1961 với 3 nội dung: Phổ biến, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III; đề ra nhiệm vụ năm 1961 và phương hướng kế hoạch 5 năm (1961-1965); bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Đại hội xác định phương hướng nhiệm vụ 5 năm (1961-1965) là phát huy thắng lợi rực rỡ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III và thắng lợi của 3 năm cải tạo, phát triển kinh tế văn hóa, tuyên truyền tới nhân dân, cán bộ đảng viên những nghị quyết trọng yếu của đại hội, đặc biệt là đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, biến những nghị quyết đó thành hành động thực tế… Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 23 ủy viên chính thức, 5 ủy viên dự khuyết. Bí thư Tỉnh ủy là đồng chí Bạch Thành Phong.

Hữu Hoài

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/979395/dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-iii-dang-bo-thanh-pho-ha-noi-thuc-hien-mot-buoc-cong-nghiep-hoa-xa-hoi-chu-nghia