Đại hội Đại biểu huyện Thanh Oai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 23/7, Đại hội Đại biểu huyện Thanh Oai lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên làm việc chính thức.

Tới dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản.

Tham gia đại hội có 286 đại biểu chính thức đại diện cho 8.343 đảng viên, thuộc 43 tổ chức cơ sở Đảng.

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại đại hội

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại đại hội

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,65%/năm

Điểm lại những thành tựu nổi bật của huyện trong 5 năm (2015 - 2020), Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho hay, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Oai đã đoàn kết, thống thất, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đại hội lần thứ XXII đề ra.

Cụ thể, kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm ước đạt 16.961 tỷ đồng/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân 13,65%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực (công nghiệp - xây dựng chiếm 55,64%, thương mại - dịch vụ 33,48%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 10,88%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng/người. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân 5 năm ước đạt 661,51 tỷ đồng/năm, tăng 33%/năm và tăng 8% so với chỉ tiêu đại hội.

Giai đoạn 2015 - 2020, Thanh Oai thực hiện hơn 1.200 công trình với tổng vốn ngân sách Nhà nước đầu tư là 3.338 tỷ đồng. Đến nay, 100% đường giao thông liên xã, liên thôn, đường trục chính nội đồng được nhựa hóa, bê tông hóa; Trạm y tế và nhà văn hóa giữ vững đạt chuẩn; 81,1% trường học đạt chuẩn quốc gia.

Sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, đến nay, toàn huyện đã có 14 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 11 sản phẩm OCOP đạt chất lượng 4 sao được TP công nhận. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nhiều khởi sắc, đến nay, toàn huyện có 20/20 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện Thanh Oai đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Năm 2020 có 86% làng và 90% cơ quan, đơn vị văn hóa; 90% hộ gia đình văn hóa, có 2 làng văn hóa sức khỏe; 4 làng văn hóa kiểu mẫu, Bệnh viện huyện đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 2; tỷ lệ người dân tham gia BHYT 90,1%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,52%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quốc phòng được tăng cường, củng cố. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có sự đổi mới mạnh mẽ.

Quang cảnh đại hội

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trở thành quận trong tương lai

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực cùng những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Oai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng chỉ ra, tuy cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, song còn chậm. Việc thực hiện triển khai đầu tư đẩy mạnh công nghiệp, thương mại dịch vụ còn chậm, chưa phát huy được lợi thế thực sự và chưa tương xứng với tiềm năng của huyện giáp ranh nội đô..

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, Thanh Oai nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế với vị trí gần trung tâm Hà Nội, giao thông thuận lợi. Trên địa bàn huyện hiện đang có nhiều dự án lớn của TP, có nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng. Vì vậy, huyện cần huy động tối đa mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững, chú trọng phát triển đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ gắn với du lịch sinh thái, du lịch làng nghề, du lịch tâm linh; ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất với hình thành chuỗi tiêu thụ sản phẩm.

Đặc biệt, huyện tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu từ đó tạo tiền đề thuận lợi, bứt phá cho việc xây dựng huyện thành quận trong tương lai.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm cho huyện trong thời gian tới. Cụ thể, ngay sau đại hội, đề nghị Đảng bộ Huyện tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện tới toàn thể đảng viên, cán bộ và Nhân dân trong huyện, đồng thời nắm vững tinh thần, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII để cụ thể hóa thành chương trình hành động của huyện trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ phát biểu tại đại hội.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc lưu ý, Thanh Oai có điều kiện phát triển đô thị hiện đại dọc theo trục vành đai 4, do vậy cần đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Xây dựng phát triển các khu đô thị mới đảm bảo đồng bộ, hiện đại, văn minh gắn kết các đô thị sinh thái; đồng thời tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Cùng với đó, Thanh Oai cần đẩy mạnh hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, nhất là 5 cụm công nghiệp. Huyện cần coi đây là những đòn bẩy, tạo ra cú huých cho tăng trưởng, thêm dư địa tạo nguồn lực tăng thu ngân sách ngay trên địa bàn. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ người dân và DN ngày càng tốt hơn.

Thanh Oai cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, vật chất cho Nhân dân. Theo đó, huyện tiếp tục nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đồng thời, xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện tốt chính sách với người có công; quan tâm giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tập trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu nại chính đáng của Nhân dân; không để phát sinh những điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, về công tác xây dựng Đảng, Thanh Oai cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước vào tình hình thực tế của địa phương. Cấp ủy và chính quyền các cấp cần linh hoạt, sáng tạo phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể, lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân để có những quyết sách và điều chỉnh hợp lý…

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc bày tỏ sự tin tưởng, Thanh Oai tiếp tục phát triển toàn diện, mạnh mẽ, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại và sẽ sớm trở thành quận trong tương lai.

Ánh Ngọc

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dai-hoi-dai-bieu-huyen-thanh-oai-lan-thu-xxiii-nhiem-ky-2020-2025-390703.html