Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày 7/9, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã chính thức diễn ra.

Toàn cảnh đại hội

Theo báo cáo trình tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân (HVND); đồng thời, tích cực, sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Đến cuối nhiệm kỳ, có 11/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VIII, nhiệm kỳ 2013-2018 đề ra đạt và vượt. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đạt được những kết quả thiết thực, hàng năm phong trào đã thu hút 61.517 hội viên, nông dân đăng ký và có 41.625 hộ được công nhận đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (đạt 108,3% chỉ tiêu). Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội nông dân đã phối hợp với các ngành vận động thành lập được 466 mô hình kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể (trong đó có 115 tổ hợp tác, liên đoàn, nghiệp đoàn hỗ trợ nhau trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm)...

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển” Đại hội Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX đã thảo luận thống nhất phương hướng công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023 với 3 mục tiêu chính và 15 chỉ tiêu chủ yếu cùng các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ. Theo đó, Hội tiếp tục đưa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đi vào chiều sâu, tiên phong trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, vận động, hướng dẫn nông dân tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Xây dựng các mô hình, tổ nhóm hợp tác liên kết với nông dân làm nòng cốt trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh để nhân rộng hàng năm và hình thành vùng sản xuất chuyên canh, công nghệ cao…

Đồng chí Lều Vũ Điều, Phó chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trao tặng Cờ thi đua của BCH Hội Nông dân Việt Nam cho Hội nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lều Vũ Điều, Phó chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những thành tích to lớn của tổ chức Hội và Hội viên nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được trongnhiệm kỳ qua; đặc biệt, Hội viên nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế được đánh giá là một trong những đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua trong khu vực và toàn quốc về công tác Hội và phong trào nông dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta luôn xác định “nông nghiệp, nông thôn và nông dân có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước”, do vậy, Hội nông dân các cấp toàn tỉnh cần phải nhận thức rằng giai cấp nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện tốt vấn đề nêu trên, đồng chí Lê Trường Lưu đề nghị, các cấp Hội nông dân toàn tỉnh cần đẩy mạnh vận động nông dân tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; khai thác tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả tài nguyên gắn với giữ vững cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong quá trình xây dựng nông thôn mới..

Đại hội đã bầu BCH Hội nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 với 31 đồng chí và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội nông dân Việt Nam khóa VII diễn ra vào tháng 12/2018./.

Tin, ảnh: Phạm Hướng

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/dai-hoi-dai-bieu-hoi-nong-dan-tinh-thua-thien-hue-lan-thu-ix-nhiem-ky-2018-2023-496847.html