Đại hội Đại biểu Hội Nông dân lần thứ VIII: ' Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển '

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân lần thứ VIII diễn ra khi TP. Đà Nẵng đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và công cuộc xây dựng, phát triển thành phố đạt được nhiều thành quả quan trọng. Với tinh thần 'Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới – Hội nhập – Phát triển' vì mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Sáng 25/9, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP Đà Nẵng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã chính thức khai mạc. Dự Đại hội có Phó Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa; Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các cơ quan TW đơn vị thành ủy, đại diễn lãnh đạo Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2013-2018 và phổ biến, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2018-2023.
Tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa biểu dương những thành quả mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018. Đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần thực hiện tốt trong thời gian tới: “Thứ nhất đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, chú trọng đến chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Hình thành các sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng của nông nghiệp, nông thôn, thành phố đã ban hành triển khai chuyên đề tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
Đối với phát triển kinh tế biển, Hội nông dân và Ngành nông nghiệp cần huy động nguồn lưc để phát triển kinh tế biển theo hướng vươn khơi. Hạn chế khai thác ven bờ, bảo vệ nguồn lợi hải sản gần bờ, chủ động bám biển, khai thác tại các ngư trường. Đồng thời tham gia khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng lương của đất nước.
Tiếp tục bảo vệ diện tích rừng, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường tạo sự hài hòa giữa phát triển du lịch và phát triển môi trường, đảm bảo tính bền vững.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP Đà Nẵng lần thứ VIII.

Thứ hai triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng tầm nông thôn mới kiểu mẫu. Quyết tâm phấn đấu xây dựng thành phố môi trường để Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đảm bảo 100% các hộ nông dân có nếp sống văn minh, đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Thứ ba, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, chú trọng chăm lo tốt hơn nữa đời sống của hội viên, nông dân ở những nơi còn ít hoặc không còn đất canh tác do quá trình đô thị hóa.
Thứ tư, tập trung chăm lo xây dựng tổ chức Hội, đội ngũ cán bộ hội nông dân các cấp. Các cấp hội phải phát huy cho được vai trò đoàn kết, tập hợp nông dân; khắc phục bằng được “bệnh hành chính” trong công tác Hội. Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội thành phố, nhất là trên lĩnh vực về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bên cạnh đó, tập trung kiện toàn tổ chức Hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả.”

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa hỗ trợ Hội Nông dân TP Dự án sản xuất mô hình rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao.

Cũng trong dịp này, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã hỗ trợ Hội Nông dân thành phố dự án xây dụng mô hình sản xuất rau, củ, quả sạch ứng dụng công nghệ cao với diện tích 4 hecta tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.
Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXI, Hội nông dân TP Đà Nẵng quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xứng đáng là trung tâm và là nòng cốt cho phong trào nông dân. Các cấp hội tăng cường chỉ đạo, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng và các tiêu chí đã đạt, gắn việc giám sát, phản biện xã hội với đẩy mạnh hợp tác tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân.
Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình đồ của cán bộ, hội viên, nông dân; xây dựng hình mẫu người nông dân Đà Nẵng hiện đại, có tư duy mới, nhận thức mới, kiến thức mới, đời sống văn hóa mới và quyết tâm để thực hiện được vai trò chủ thể trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới của Hội nông dân TP Đà Nẵng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 31 đồng chí.

Hạnh Nhung

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dai-hoi-dai-bieu-hoi-nong-dan-lan-thu-viii-dan-chu-doan-ket-doi-moi-hoi-nhap-phat-trien-325969.html