Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Yên Thủy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sau 2 ngày làm việc (6 - 7/6), Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Yên Thủy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Yên Thủy khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt đại hội.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Yên Thủy khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt đại hội.

Hội Nông dân huyện có 11 cơ sở Hội, 115 chi hội với 12.585 hội viên. Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã kết nạp 500 hội viên (đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết). Hàng năm, 100% cơ sở Hội hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ (đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết), 85% chi hội đạt vững mạnh và khá (đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết); giới thiệu được 80 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp, nâng tổng số hội viên là đảng viên hiện nay là 1.188 đồng chí. Toàn huyện có 18.590 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã hỗ trợ, xây dựng và bàn giao 9 nhà "Mái ấm nông dân”, trị giá 180 triệu đồng từ nguồn vận động cán bộ, hội viên nông dân (đạt 180% chỉ tiêu nghị quyết). Các cấp Hội vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên thành lập 84 HTX, tổ hợp tác và các chi, tổ hội nghề nghiệp; tín chấp nguồn ủy thác các ngân hàng dư nợ đạt trên 242.360 triệu đồng cho hội viên vay, giúp cho việc sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Với tinh thần "Đoàn kết - Trách nhiệm - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 21 đồng chí; bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ; bầu đồng chí Vũ Hồng Thanh tái giữ chức Chủ tịch Hội; bầu 17 đồng chí đi dự đại hội cấp tỉnh.

Đại hội đề ra nghị quyết phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ kết nạp mới 500 hội viên trở lên; hàng năm có 100% cơ sở Hội đạt loại khá; 85% chi, tổ hội đạt từ loại khá trở lên, không có cơ sở, chi, tổ hội yếu kém. 100% cơ sở Hội tổ chức phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phấn đấu có trên 95% hội viên nông dân tham gia BHYT; phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới 8 HTX, 30 tổ hợp tác, 15 chi hội nông dân nghề nghiệp, 40 tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Tại đại hội, Hội Nông dân huyện Yên Thủy vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen; UBND huyện khen thưởng 9 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Xuân Thiên

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/178760/dai-hoi-dai-bieu-hoi-nong-dan-huyen-yen-thuy-lan-thu-xi,-nhiem-ky-2023-2028.htm