Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng 24-5, Hội Nông dân (HND) huyện Như Xuân đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Toàn cảnh đại hội.

Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong huyện, hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân huyện Như Xuân đã thu được những kết quả quan trọng, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/24 chỉ tiêu đạt tỉnh giao, 10 chỉ tiêu bổ sung đều đạt và vượt nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra. Công tác phát triển hội viên được Hội cơ sở tập trung chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ theo nghị quyết Đại hội, đã kết nạp 1.379 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 9.614 người. Chất lượng tổ chức hội được nâng lên rõ rệt; kết quả phân loại hàng năm có 100% cơ sở Hội và 100% chi Hội đạt khá, vững mạnh. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã và đang có nhiều đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân và 19 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam; Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân; Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện tặng Giấy khen cho 91 cho tập thể và 70 cá nhân là cán bộ, hội viên nông dân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội và phong trào nông dân.

HND tỉnh tặng quà lưu niệm cho HND huyện Như Xuân.

Phát huy tinh đoàn kết, đổi mới, hợp tác, phát triển, trong nhiệm kỳ 2023-2028, HND huyện Như Xuân tập trung củng cố và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh về mọi mặt, đề cao vai trò đại diện, chăm lo lợi ích chính đáng cho nông dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội trong các phong trào nông dân; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân vào hội; tổ chức nhiều mô hình hoạt động, tư vấn và hỗ trợ nông dân; tích cực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hà Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà HND huyện Như Xuân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, nhiệm kỳ 2023-2028, Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh đề nghị: HND huyện cần nâng cao năng lực tập hợp, vận động, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của hội viên, nông dân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng trình độ cho đội ngũ cán bộ Hội, nhất là đội ngũ cán bộ ở cơ sở và ở các chi Hội cả về chuyên môn, trình độ lý luận chính trị; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nhằm đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của công tác Hội và phong trào nông dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua; phát động thi đua phải đi đôi với tổng kết, tôn vinh và tổ chức học tập làm theo gương điển hình tiên tiến...

Các ý kiến thảo luận tại đại hội đã làm nổi bật các mặt tích cực, thẳng thắng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, đồng thời đưa ra giải pháp cho công tác hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ tới.

Ban chấp hành HND huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu ra 24 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành HND huyện khóa mới, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu HND tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Lô Thị Diễn tái đắc cử Chủ tịch HND huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hoàng Lan

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/dai-hoi-dai-bieu-hoi-nong-dan-huyen-nhu-xuan-nhiem-ky-2023-2028/186763.htm