Đại hội đại biểu Hội Nông dân Hà Tĩnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 11/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 chính thức diễn ra với sự tham dự của 244 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 24.000 hội viên.

Kinh tế phát triển, bộ mặt nông thôn đổi thay từng ngày, đời sống văn hóa tinh thần của hàng chục nghìn hộ nông dân ngày càng được được nâng lên... Đây là những kết quả nổi bật, ghi dấu ấn đậm nét sau một nhiệm kỳ hoạt động (2013 – 2018) của Hội Nông dân Hà Tĩnh.

Nét nổi bật là các cấp hội đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”. Ngoài ra, các cấp hội đã phối hợp có hiệu quả với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT bảo lãnh, tín chấp cung ứng vốn cho nông dân với tổng dư nợ hiện nay đạt hơn 3.600 tỷ đồng cho gần 78 ngàn lượt hội viên, nông dân vay. Trung tâm Dạy nghề Hội Nông dân (HND) tỉnh đã mở 171 lớp dạy nghề cho 2.400 nông dân, tập trung chủ yếu là nghề chăn nuôi thú y, thâm canh phát triển các giống cây ăn quả. Cùng với dạy nghề, hội gắn với xây dựng tổ hợp tác sản xuất.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính trao cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Trung ương Hội cho Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh

Hội còn vận động nông dân thực hiện liên kết với các doanh nghiệp, HTX và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, HND tổ chức ký kết sản xuất theo chuỗi; hỗ trợ nông dân mở cửa hàng nông sản an toàn, giới thiệu, quảng bá, kết nối đưa nông sản đến tay người tiêu dùng. Nhờ đó, nhiều sản phẩm được tiêu thụ kịp thời mang lại nguồn thu nhập cao, giúp hội viên, nông dân cải thiện đời sống, làm giàu cho gia đình và xã hội.

Đến nay, tổ chức hội các cấp đã vận động xây dựng trên 2.500 mô hình, đặc biệt là các mô hình vừa và nhỏ theo tổ hợp tác. Tiêu biểu như HND Vũ Quang đã xây dựng 250 mô hình về liên kết chăn nuôi lợn; 71 tổ hợp tác với 786 hội viên; vận động thành lập được 56 HTX. Các phong trào thi đua lao động sản xuất do hội phát động đã góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, cơ cấu lao động, hình thành nhiều trang trại, gia trại, doanh nghiệp, các làng nghề, các tổ hợp tác, HTX SXKD có hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh với dòng chữ: “Dân chủ - Đoàn kết – Sáng tạo – Xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp, văn minh” cho đại hội

Hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh có 2.056 trang trại do nông dân làm chủ, so với năm 2013 tăng 167%; 454 HTX nông nghiệp, tăng 290%. Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều nông dân điển hình trong SXKD giỏi. Hiện nay, toàn tỉnh đã có 205 hộ có thu nhập hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên; 1.541 hộ thu nhập từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng/năm. Hàng năm, toàn tỉnh có hơn 80.000 hộ nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp, trong đó, một số nông dân tiêu biểu được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động, Thủ tướng Chính phủ, Trung ương HND Việt Nam và UBND tỉnh tặng bằng khen.

Phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh thời gian qua cũng được hội viên nông dân toàn tỉnh tích cực tham gia. Kết quả, trong nhiệm kỳ đã vận động 52.140 hộ hiến 276,3 ha đất, đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hàng triệu ngày công để làm mới, sửa chữa 1.342 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 2.267 km kênh mương; vận động, giúp đỡ các hộ gia đình xóa bỏ, cải tạo 35.390 vườn tạp; xây dựng 796 vườn mẫu, 12 khu dân cư kiểu mẫu.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của cán bộ, hội viên, nông dân diễn ra sôi nổi, rộng khắp các thôn xóm, tổ dân phố. Tại cuộc thi Nhà nông đua tài toàn quốc năm 2017, HND Hà Tĩnh tiếp tục đạt giải nhất. Đây là lần thứ 2 liên tiếp HND Hà Tĩnh đạt được vinh dự này. Tất cả các hoạt động của HND các cấp ngày càng được cấp ủy ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, HND tỉnh được Chính phủ tặng bằng khen, Trung ương HND Việt Nam tặng cờ xuất sắc nhiệm kỳ 2013 - 2018 và cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua hàng năm, từ năm 2015 - 2017.

Tại đại hội, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018, nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh...

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, HND các cấp ở Hà Tĩnh xác định, tiếp tục đổi mới nội dung, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm, nòng cốt của tổ chức hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, góp phần xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Bùi Nhân Sâm tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa IX; các Phó Chủ tịch đương nhiệm là ông Trần Trung Thành và bà Nguyễn Thị Nhuần cũng tái đắc cử.

Đồng thời, đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII với 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Trà Giang

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/dai-hoi-dai-bieu-hoi-nong-dan-ha-tinh-lan-thu-ix-nhiem-ky-2018-2023-post22181.html