Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi huyện Nga Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 7-4, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Nga Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị được Hội NCT tỉnh chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các đơn vị trong toàn tỉnh.

Các đại biểu dự đại hội.

Dự đại hội có lãnh đạo Hội NCT tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Nga Sơn cùng 105 đại biểu đại diện cho trên 17.600 cán bộ, hội viên NCT trong toàn huyện.

Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội NCT huyện Nga Sơn đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu gương sáng thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Nhiều hội viên tuy tuổi cao song vẫn cùng con cháu tích cực lao động sản xuất; góp công, hiến kế xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu; tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Toàn huyện có trên 6.000 NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất, trong đó có 287 NCT đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 28 NCT là chủ gia trại, 7 NCT là chủ doanh nghiệp. Trong 5 năm qua, NCT đã hiến 697.720 m2 đất; đóng góp 7,5 tỷ đồng; trên 5.000 ngày công xây dựng NTM. Ngoài ra, NCT tích cực tuyên truyền, vận động con cháu và Nhân dân đóng góp xây dựng NTM, đô thị văn minh, góp phần xây dựng Nga Sơn trở thành huyện NTM…

Đánh giá phân loại tổ chức cơ sở hội hàng năm, có 90% cơ sở đạt vững mạnh (trong đó có 50% đạt xuất sắc), 10% cơ sở hội trung bình, không có cơ sở hội yếu kém. Hội NCT huyện Nga Sơn 5 năm liên tục đạt vững mạnh xuất sắc, được Hội NCT tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn dầu toàn tỉnh trong phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội NCT huyện Nga Sơn phấn đấu có 90% cơ sở hội trở lên đạt danh hiệu vững mạnh, không có cơ sở hội yếu kém; 100% trở lên số xã, thị trấn thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT; 100% các chi hội NCT có các loại hình CLB của NCT, thu hút 50% NCT tham gia các CLB; vận động 80% NCT trở lên tham gia phong trào “Tuổi cao - gương sáng”, chung tay xây dựng NTM và bảo vệ môi trường…

Ban Chấp hành Hội NCT huyện Nga Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội NCT huyện Nga Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 31 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Ngay sau Đại hội, Hội NCT tỉnh tổ chức đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để tiếp tục tập trung chỉ đạo đại hội Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Thanh Huê

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/dai-hoi-dai-bieu-hoi-nguoi-cao-tuoi-huyen-nga-son-lan-thu-iii-nhiem-ky-2021-2026/134321.htm