Đại hội đại biểu Hội người Campuchia gốc Việt Nam tỉnh Mondulkiri

Ngày 25-11, tại thủ phủ tỉnh Mondulkiri (Campuchia), diễn ra Đại hội đại biểu Hội người Campuchia gốc Việt Nam tỉnh Mondulkiri lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành Hội người Campuchia gốc Việt Nam tỉnh Mondulkiri ra mắt.

Ban Chấp hành Hội người Campuchia gốc Việt Nam tỉnh Mondulkiri ra mắt.

Dự đại hội có đại diện chính quyền địa phương và các tỉnh Đác Lắc, Đác Nông, Bình Phước.

Theo Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam Châu Văn Chi, Đại hội này đánh dấu bước phát triển của cộng đồng người Việt ở tỉnh Mondulkiri nói riêng và của tổ chức Hội nói chung.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội người Campuchia gốc Việt Nam tỉnh Mondulkiri gồm tám thành viên, do ông Nguyễn Văn Đực làm Chủ tịch; thông qua Nghị quyết Đại hội, xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Thay mặt Ban chấp hành, Chủ tịch Nguyễn Văn Đực phát biểu ý kiến, khẳng định, Hội sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bà con Việt kiều trong tỉnh, góp phần giúp bà con tăng cường tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, luôn hướng về quê cha đất Tổ, đồng thời tôn trọng luật pháp, phong tục tập quán và sống hòa nhập trong cộng đồng dân cư sở tại.

Hội cũng sẽ thắt chặt quan hệ với chính quyền và lực lượng chức năng các cấp của tỉnh Mondulkiri nhằm góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con Việt kiều trong tỉnh.

Đến nay, Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam đã xây dựng được Ban chấp hành và Ban đại diện tỉnh/thành hội ở 24/25 tỉnh, thành ở Campuchia.

Tiền thân của Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam là Hội người Việt Nam tại Campuchia được Bộ Nội vụ Campuchia cấp phép thành lập vào tháng 2-2003, đến năm 2011 được Bộ Nội vụ Campuchia đồng ý cho đổi tên thành Tổng hội như ngày nay.

TRƯỜNG SƠN – SƠN XINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34816102-d%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Di-d%E1%BA%A1i-bi%E1%BA%BBu-h%E1%BB%8Di-ngu%C3%B2i-campuchia-g%C3%B3c-vi%E1%BA%B9t-nam-t%E1%BB%89nh-mondulkiri.html