Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025)

Sáng 11-11, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin An Giang tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025). Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng đã đến tham dự đại hội.

Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất dộc da cam/Dioxin An Giang khóa III ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin An Giang (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 28 đồng chí. Ông Lê Thanh Tâm được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, phát huy truyền thống "Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì Nạn nhân chất độc da cam", Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin An Giang tiếp tục xây dựng hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân và nạn nhân giao. Hội đề ra những chỉ tiêu chủ yếu gồm: phấn đấu có 70% hội hoạt động khá và tốt; 100% cán bộ các cấp hội được bồi dưỡng về nghiệp vụ, 100% các cấp hội nắm chắc tình hình nạn nhân trên địa bàn; các cấp hội vận động quỹ bằng tiền mặt và hiện vật quy đổi ra tiền cả nhiệm kỳ đạt từ 5,5 - 6,5 tỷ đồng; sửa chữa, xây cất từ 70 - 80 căn nhà; thăm hỏi và tặng từ 5.000 – 6.000 suất quà...

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin An Giang khen thưởng vì có thành tích vận động, đóng góp cho hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin An Giang.

PHƯƠNG LAN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dai-hoi-dai-bieu-hoi-nan-nhan-chat-doc-da-cam-dioxin-lan-thu-iii-nhiem-ky-2020-2025--a288979.html