Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong 2 ngày (11 và 12-7) , Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Hậu Lộc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự đại hội có lãnh đạo Tỉnh đoàn ; lãnh đạo Huyện Hậu Lộc cùng 147 đại biểu chính thức.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong 2 ngày (11 và 12-7), Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Hậu Lộc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự đại hội có lãnh đạo Tỉnh đoàn; lãnh đạo Huyện Hậu Lộc cùng 147 đại biểu chính thức.

Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội đại biểu Hội LHTN huyện Hậu Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là ngày hội lớn của các tầng lớp thanh niên, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên huyện nhà. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019, đề ra những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024 và những giải pháp hiệu quả cho công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên góp phần đưa công tác Hội và phong trào thanh niên ngày càng vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019 công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Hậu Lộc đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội LHTN Việt Nam vững mạnh tiếp tục có bước phát triển; phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn ở cơ sở. Phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên có nhiều đổi mới, đa dạng và hiệu quả hơn. Các hoạt động, chương trình, phong trào của Hội được triển khai hiệu quả, qua đó tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiệm kỳ 2019-2024, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Hậu Lộc – Bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, hội nhập”, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Hậu Lộc tập trung làm tốt công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong thanh niên. Với 12 chỉ tiêu cụ thể: Hàng năm, 100% cán bộ Đoàn, Hội, hội viên được quán triệt và học tập về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; trong nhiệm kỳ, thành lập được 5 tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; phát triển mới ít nhất 2.000 hội viên; tư vấn, định hướng học nghề, lập nghiệp cho từ 3000 thanh niên trở lên; mỗi hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện trong 1 năm; hàng năm, Hội LHTN cấp huyện phối hợp, triển khai thực hiện được ít nhất 01 công trình thanh niên cấp huyện. 100% các cơ sở Hội có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, tổ chức ít nhất 2 hoạt động “Hãy làm sạch biển”; trong nhiệm kỳ, tổ chức ít nhất 05 chương trình tập huấn, bồi dưỡng, trang bị kỹ năng, nghiệm vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Hội từ huyện tới cơ sở; 100% các cơ sở Hội suy trì hoặc thành lập mới được ít nhất 01 mô hình tổ, nhóm, CLB sở thích; tổ chức ít nhất 05 Giải bóng đá các Câu lạc bộ bóng đá thanh niên toàn huyện chào mừng ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam 15/10 hàng năm; mỗi năm tổ chức và phối hợp tổ chức ít nhất 01 chương trình tình nguyện “Khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo”; tuyên truyền, vận động ít nhất 2000 lượt thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên huyện nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 39 ủy viên; hiệp thương đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Anh Tuân

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/dai-hoi-dai-bieu-hoi-lien-hiep-thanh-nien-viet-nam-huyen-hau-loc-nhiem-ky-2019-2024/104253.htm