Đại hội đại biểu Hội khuyến học Trường ĐH Hồng Đức lần thứ IV

Sáng 20-1, Hội khuyến học Trường ĐH Hồng Đức đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, Hội Khuyến học Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng 92 đại biểu chính thức.

Toàn cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ III, Hội khuyến học Trường ĐH Hồng Đức đã tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, viên chức, người lao động, người học gia nhập vào tổ chức Hội. Đến nay Hội đã có 34 Chi hội và hơn 600 hội viên.

Hội khuyến học nhà trường đã làm tốt công tác xây dựng quỹ hội với 2,051 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu Đại hội). Công tác vận động, huy động các nguồn lực ủng hộ, xây dựng quỹ khuyến học, tài trợ cho các hoạt động khuyến học, khuyến tài được thực hiện đạt hiệu quả cao. Các Chi hội, đơn vị đã chủ động tự xây dựng quỹ hội riêng.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Hằng năm hội đã dành một phần kinh phí vào việc động viên, khích lệ và hỗ trợ những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 590 triệu đồng; trao học bổng hàng năm cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, giành các giải cao tại các kỳ thi, cuộc thi các cấp.

Hội cũng tổ chức cho các nhà giáo được phong hàm Phó giáo sư, sinh viên tham dự, nhận phần thưởng, học bổng tại Chương trình “Tết khuyến học”. Kịp thời động viên, khen thưởng cán bộ, viên chức, người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; khen thưởng người học có kết quả tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi; sinh viên thủ khoa; hỗ trợ, khen thưởng sinh viên, nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học tham gia đoạt giải cao tại các cuộc thi cấp trường, cấp tỉnh, cấp bộ…; trao quà tết cho sinh viên khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà trường tổ chức thăm, tặng quà cho học sinh trường THCS Trung Lý (Mường Lát), Bát Mọt (Thường Xuân)…

Công tác khuyến học, khuyến tài nhiệm kỳ III được Hội Khuyến học Trường ĐH Hồng Đức thực hiện có hiệu quả

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Khuyến học Trường ĐH Hồng Đức đặt ra mục tiêu tiếp tục củng cố tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, phấn đấu hàng năm huy động được 500 triệu đồng từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường, phấn đấu đến cuối năm 2025 xây dựng được quỹ khuyến học đạt trên 2,5 tỷ đồng.

Hàng năm có 100% Chi hội khuyến học hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xây dựng các phong trào, nhân rộng các mô hình khuyến học, khuyến tài gắn với các phong trào thi đua của nhà trường và Ngành Giáo dục; thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ, khen thưởng đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên, người học; trao học bổng cho sinh viên giỏi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, sinh viên giành giải cao tại các kỳ thi, cuộc thi do các cấp tổ chức…

PGS.TS Hoàng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng nhà trường được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội khuyến học Trường ĐH Hồng Đức khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. PGS.TS Hoàng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng nhà trường được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội khuyến học Trường ĐH Hồng Đức khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng bầu đại hiểu đi dự Đại hội đại biểu Hội khuyến học Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời phát động xâu dựng Quỹ khuyến học.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/giao-duc/dai-hoi-dai-bieu-hoi-khuyen-hoc-truong-dh-hong-duc-lan-thu-iv/130415.htm