Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện Hoa Lư lần thứ V

Sáng 15/10, Hội Khuyến học huyện Hoa Lư đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Quang cảnh Đại hội.

Hiện nay, toàn huyện có 16.625gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, chiếm 73,9%; 143 dòng họ đạt danh hiêụdòng họ học tập, đạt 74,1%; 103 cộng đồng đạt danh hiệu cộng đồng học tập, đạt94,5%; có 40 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị học tập, đạt 100%.

Với sự phôíhợp và tham mưu của Hội Khuyến học và ngành Giáo dục - Đào tạo; 100% số xã, thịtrấn đều thành lập Trung tâm học tập cộng đồng, đi vào hoạt động có nền nếp.

Trong nhiệm kỳ2014-2019, số tiền chi thưởng và tặng học bổng cho các em học sinh, giáo viênđạt trên 4 tỷ đồng. (riêng Hội Khuyến học huyện đã 3 lần tổ chức Chương trìnhtrao quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho 615 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vơísố tiền 239.100.000 đồng).

Hoạt động vậnđộng gây quỹ Khuyến học, khuyến tài có sự tăng trưởng rõ rệt cả về lượng vàchất. Năm 2014, toàn huyện có số dư quỹ Khuyến học là 1,5 tỷ đồng, đến năm2019, Quỹ khuyến học, khuyến tài đã nhận được sự ủng hộ của các nhà tài trợ vơísố tiền lên đến hơn 6 tỷ đồng.

Đặc biệt, ngày28/9/2019 huyện đã tổ chức thành công Lễ ra mắt Quỹ Khuyến học, khuyến tài HoaLư với hàng trăm tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ cùng số tiền gần 2,4 tỷ đồng. Đếnnay, tổng số dư quỹ Khuyến học, khuyến tài các cấp lên đến trên 7 tỷ đồng.

Nhiệmkỳ tới, Hội khuyến học huyện phấn đấu đến năm 2024 có từ 34% dân số trở lên làhội viên Khuyến học, tỷ lệ hội viên đóng hội phí từ 60 % trở lên, 100% hội viênđược cấp thẻ; ở đâu có cơ quan, trường học, doanh nghiệp ở đó có tổ chức Khuyếnhọc với 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, công, viên chức là hội viên hôịkhuyến học, 70 % hội viên các hội chính trị, xã hội, đặc thù là hội viên hôịkhuyến học.

Đến năm 2020kết thúc thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng chính phủ giai đoạn 2016-2020 cótừ 85% gia đình, 70% dòng họ, 85% cộng đồng, 95% đơn vị trở lên đạt danh hiệu họctập; 100% các xã, thị trấn trong huyện đạt tiêu chí “Cộng đồng học tập” cấp xãđược đánh giá công nhận, tiếp tục duy trì và phát triển nâng cao chất lượng cáctiêu chí.

Phấn đấu 100%cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cụm dân cư, 80% doanh nghiệp có quỹ khuyếnhọc, khuyến tài. Tăng cường vận động các dòng họ, các gia đình xây dựng QuỹKhuyến học, khuyến tài dòng họ và gia đình để động viên phong trào học tập suốtđời trong các gia đình, dòng họ; phấn đấu đến năm 2024, bình quân đầu ngươìtrong huyện đạt 130.000đ/người/năm trở lên...

Đạihội nghe tham luận của các đại biểu thuộc Hội khuyến học các xã, thị trấn và ýkiến chỉ đạo của Hội cấp trên, đồng thời tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa V, nhiệmkỳ 2019-2024 với 31 người, ông Lương Văn Thức được bầu giữ chức Chủ tịch HôịKhuyến học huyện.

ĐinhChúc - Anh Tuấn

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/iai-hoi-dai-bieu-hoi-khuyen-hoc-huyen-hoa-lu-lan-thu-v-20191015022347463p4c31.htm