Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Q. Liên Chiểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023: - Xứng đáng là 'địa chỉ đỏ' tiếp lửa truyền thống của thế hệ quân tình nguyện Việt Nam-Campuchia

Hôm nay (14-7), tại Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023,...

BCH Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia quận Liên Chiểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo TP và Q. Liên Chiểu trong ngày thành lập.

Tôi còn nhớ, trong bài diễn văn tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia diễn ra tại Hà Nội giữa năm 2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân từng nhấn mạnh: Tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia luôn "như dòng nước sông Mê Kông hùng vĩ mãi mãi không bao giờ khô cạn và mãi mãi là mạch nguồn của hòa bình, thịnh vượng cho hai dân tộc". Hàng chục năm qua, Việt Nam - Campuchia luôn khẳng định là hai quốc gia láng giềng giữ vững tốt đẹp mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, nhân dân hai nước một mực gắn bó, chia ngọt sẻ bùi cùng nhau.

Phát huy truyền thống tốt đẹp ấy, cùng với Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Đà Nẵng, tháng 11-2017, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia quận Liên Chiểu được thành lập, đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Hoạt động của hội luôn tạo sức lan tỏa cho các thế hệ quân tình nguyện, đặc biệt là thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác văn hóa, giáo dục, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Theo ông Nguyễn Ngọc Na, Chủ tịch hội, từ khi thành lập, các hội viên thường xuyên trao đổi thông tin, thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, phấn đấu xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện. Từ những ngày đầu chỉ vài chục đồng chí, đến nay đã có 450 hội viên tham gia, trong đó có phường gần 100% cựu chuyên gia quân tình nguyện, TNXP viết đơn gia nhập hội như Hòa Minh, Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc. Đáng nói hơn, có rất nhiều cựu chiến binh là đầu tàu gương mẫu, dù tuổi cao sức yếu vẫn tích cực tham gia và giữ các chức vụ cấp ủy, chính quyền tại địa phương như HĐND, MTTQ, tổ trưởng tổ dân phố.

Không chỉ chủ động sáng tạo trong cải tiến phương thức tổ chức các hoạt động, góp phần vào việc thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước về mối quan hệ Việt Nam - Campuchia đến các tầng lớp nhân dân, thời gian qua, hội rất quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội. Qua các hình thức gây quỹ quyên góp, hỗ trợ từ các hội đoàn thể, tổ chức, cá nhân, hội đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ 35 suất quà cho hộ nghèo, gia đình có công trong dịp tết Mậu Tuất; gặp mặt, tặng quà cho 50 gia đình liệt sĩ có con em chiến đấu ở chiến trường Campuchia và nhiều trương trình xã hội thiết thực khác. Cũng theo ông Na, trong kế hoạch năm 2018, Hội còn vận động hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó trước mắt hỗ trợ cho 4 gia đình ngay sau dịp đại hội lần này. "Với khẩu hiệu "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chung tay xây dựng hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia quận Liên Chiểu vững mạnh" trong nhiệm kỳ này, bên cạnh công tác từ thiện xã hội, mục tiêu chung của toàn thể hội viên hướng đến là tiếp tục duy trì hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại; tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhân dân và duy trì mối quan hệ với chính quyền và nhân dân các quận huyện nhằm thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của TP. Bên cạnh đó, vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động đấu tranh vì hòa bình và sự tiến bộ của xã hội; không ngừng đề cao cảnh giác, kịp thời ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm phá hoại mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia" - ông Na nói.

Vâng, những chia sẻ của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Q. Liên Chiểu cũng là điều mà lãnh đạo TP đang mong mỏi mỗi chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam - Campuchia TP Đà Nẵng từng vào sinh ra tử thực hiện tốt nhiệm vụ quốc tế cao cả và làm tròn nhiệm vụ của mình trên mặt trận mới - mặt trận ngoại giao nhân dân. Chính quyền TP cũng mong rằng, bằng những giải pháp, định hướng thiết thực, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia quận Liên Chiểu sẽ thực sự xứng đáng là Hội vững mạnh, xứng là "địa chỉ đỏ" tiếp lửa truyền thống của thế hệ quân tình nguyện Việt Nam - Campuchia, qua đó thu hút ngày càng nhiều người Việt Nam yêu mến đất nước Campuchia và ngược lại.

Khép lại bài viết, chúng tôi xin được mượn những nội dung chỉ đạo của ông Võ Công Trí-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy từng phát biểu tại Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố năm 2016, đó là: Từng cán bộ, hội viên phải luôn lấy phương châm "láng giềng tốt đẹp" làm "điểm khởi đầu" và "bền vững lâu dài" làm "đích đến" cho mỗi mọi hoạt động đoàn kết hữu nghị hay hợp tác phát triển song phương. Đồng thời, chú trọng đến việc thu hút, phát triển lực lượng hội viên trẻ là những người thực sự yêu mến đất nước Campuchia thông qua công tác tuyên truyền, giao lưu hữu nghị, giáo dục đạo đức cách mạng từ sự tiếp lửa truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước. Bên cạnh đó, tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, khảo sát thực địa và quán triệt sâu sắc phương châm "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đối với ngoại giao nhân dân, góp phần cùng các cơ quan chức năng liên quan tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo thành phố ban hành kịp thời những chủ trương, quyết sách đúng đắn có liên quan đến Campuchia nhằm đón đầu cơ hội - một yếu tố vô cùng quan trọng quyết định thành công trong giai đoạn hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN hiện nay...

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_192330_xung-dang-la-dia-chi-do-tiep-lua-truyen-thong-cu.aspx