Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ TP. Nha Trang lần thứ X

Ngày 23-4, Hội Chữ thập đỏ TP. Nha Trang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 23-4, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP. Nha Trang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào CTĐ thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực với tổng trị giá hoạt động nhân đạo đạt hơn 29,5 tỷ đồng. Thực hiện công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa, các cấp hội của thành phố đã vận động được hơn 5.000 suất quà, 140 tấn gạo và gần 1 tỷ đồng tiền mặt hỗ trợ cho hàng nghìn người bị ảnh hưởng nặng và thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Tương thân, tương ái”, các cấp hội vận động gần 45.000 suất quà, 1.150 suất học bổng, gần 200 chiếc xe lăn tặng cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, học sinh học giỏi vượt khó.

Thành ủy trao tặng bức trướng cho ban chấp hành mới.

Thành ủy trao tặng bức trướng cho ban chấp hành mới.

Cùng với đó, hội và các cấp hội, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 10 ngôi nhà CTĐ, sửa chữa 7 căn nhà dột nát cho người nghèo, hỗ trợ thường xuyên cho 61 địa chỉ khó khăn; tổ chức 37 đợt khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 7.600 lượt người; thực hiện 62 đợt hiến máu tình nguyện với lượng máu hiến thu được 9.680 đơn vị.... Nhiệm kỳ 2021 - 2026, hội và các cấp hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân; đổi mới nội dung tuyên truyền; đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện; đồng thời xây dựng hội ngày càng vững mạnh...

Ông Lê Quốc Thịnh trao tặng quà cho thành viên ban chấp hành khóa IX

Đại hội bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 27 đại biểu. Ông Lê Quốc Thịnh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội CTĐ TP. Nha Trang.

C.Đan

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202104/dai-hoi-dai-bieu-hoi-chu-thap-do-tp-nha-trang-lan-thu-x-8214032/