Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ ba

Ngày 18-11, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em (BVQTE) Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ ba, nhiệm kỳ 2018-2023. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự.

Nhiệm kỳ 2013-2018, Hội BVQTE Việt Nam đã phát triển được thêm 11 hội địa phương, 11 chi hội và một trung tâm trực thuộc. Đến nay, hội đã có 18 hội cấp tỉnh, 42 chi hội, sáu trung tâm trực thuộc, với hơn 50 nghìn hội viên ở 38 tỉnh, thành phố trên cả nước… Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội BVQTE Việt Nam đặt ra mục tiêu: Tăng thêm từ 15 đến 20 hội, chi hội địa phương; hơn 50% số cán bộ hội địa phương được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực BVQTE; tăng 10% số người lớn và trẻ em tại cộng đồng được truyền thông về pháp luật và những văn bản, chính sách liên quan BVQTE bằng nhiều hình thức khác nhau. Hội đặt mục tiêu phấn đấu, vận động nguồn lực từ 400 đến 500 tỷ đồng (tăng 5% so với nhiệm kỳ hai); hơn hai triệu trẻ em được hưởng lợi từ các sự kiện, chương trình do hội triển khai...

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước tặng Hội BVQTE Việt Nam, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác BVQTE từ năm 2013-2018.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38283902-dai-hoi-dai-bieu-hoi-bao-ve-quyen-tre-em-viet-nam-lan-thu-ba.html