Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nông Cống lần thứ XXVI

Ngày 20 và 21-7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Nông Cống đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có 135 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 40.000 đoàn viên, thanh niên trong huyện.

Trong 5 năm qua, các cấp cơ sở Đoàn huyện Nông Cống đã tổ chức hơn 25.000 hoạt động tình nguyện trong các chiến dịch “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”... thu hút trên 250.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức được hơn 350 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở thu hút trên 230.000 lượt đoàn viên tham gia.

Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng và khánh thành 73 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi; 19 đường tranh bích họa, cột điện nở hoa với nguồn vận động xã hội hóa gần 1,3 tỷ đồng. Huy động trên 2.600 lượt đoàn viên, thanh niên ra quân giúp bà con Nhân dân gặt trên 200 ha lúa mùa. Thành lập các đội tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi, giúp đỡ được hơn 1.570 lượt thí sinh và người nhà tìm thông tin nhà trọ, giải quyết vướng mắc trong thủ tục dự thi.

Đoàn Thanh niên huyện Nông Cống cũng duy trì 29 đội hình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường và giữ gìn trật tự đô thị; đảm nhận 13 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”, 17 đoạn đường thanh niên tự quản; tổ chức 175 ngày “Thứ bảy tình nguyện“” và 163 ngày “Chủ nhật xanh” ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, thu hút hơn 11.300 lượt đoàn viên, thanh niên, đội viên, thiếu nhi tham gia...

Trong thời gian diễn biến dịch, các cấp cơ sở Đoàn đã tặng hơn 40.000 khẩu trang y tế miễn phí, 2.950 chai nước sát khuẩn, 10.560 mũ chống giọt bắn, triển khai lắp đặt 108 mô hình “Điểm rửa tay sát khuẩn” và 29 mô hình “Điểm hỗ trợ hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19” tại khu vực công sở làm việc, trường học, nơi tập trung đông người; 540 “Biển báo lốp xe” tuyên truyền về công tác phòng dịch; tặng 2.350 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid -19 tổng trị giá gần 350 triệu đồng.

Với tinh thần “Đoàn kết - Khát vọng - Sáng tạo - Phát triển” Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới và bầu BCH khóa XXVI, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 27 đồng chí.

Hoàng Yến

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-huyen-nong-cong-lan-thu-xxvi/163747.htm