Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cục Công nghiệp An ninh lần thứ Nhất

Chiều 30-8, tại Hà Nội, Cục Công nghiệp an ninh ( CNAN) tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Cục CNAN lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2022.

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động trong giai đoạn lâm thời, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới và bầu Ban chấp hành (BCH) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục CNAN nhiệm kỳ 2019-2022.

Đại tá Nguyễn Duy Toan, Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục CNAN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại tá Nguyễn Duy Toan, Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục CNAN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Qua nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn lâm thời; phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2019-2022, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Duy Toan, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục CNAN chỉ rõ: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, để nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cục CNAN trong nhiệm kỳ mới, đề nghị toàn thể đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong toàn Cục ra sức thi đua “rèn đức, luyện tài”, xung kích tình nguyện, lập công xuất sắc trên các mặt công tác.

Các đại biểu dự Đại hội.

Tiếp tục phát huy những thế mạnh, khắc phục tồn tại, tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu mà báo cáo nhiệm kỳ đã nêu. Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019, đặc biệt là phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, khẩu hiệu hành động của Bộ Công an: “Chủ động, nếu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

BCH khóa mới ra mắt Đại hội

Các nội dung thi đua phải gắn với những hoạt động thiết thực, tạo dấu ấn sâu đậm của tuổi trẻ và tạo bước phát triển mới, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cục CNAN ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện. Để làm tốt nhiệm vụ quan trọng này thì tổ chức Đoàn phải tập trung hướng về cơ sở, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng cho ĐVTN; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, thu hút thanh niên đến với tổ chức Đoàn.

Bên cạnh đó, Đại tá Nguyễn Duy Toan cũng đề nghị cấp ủy Đảng các cấp, Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác Đoàn của đơn vị mình, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên phát huy hết khả năng, cống hiến, và quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới.

Tại Đại hội, 11 đồng chí được bầu vào BCH khóa mới, nhiệm kỳ 2019-2022 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục CNAN đã ra mắt Đại hội.

Tâm Phạm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/dai-hoi-dai-bieu-doan-thanh-nien-cuc-cong-nghiep-an-ninh-lan-thu-nhat-559728/