Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Khê lần thứ XXI

Trong 2 ngày 18 và 19-5, Đảng bộ xã Đông Khê (Đông Sơn) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Đông Khê đã nỗ lực cố gắng, phát huy truyền thống cách mạng, chủ động thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Đến nay, địa phương giữ vững sự ổn định và tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, diện mạo quê hương có nhiều khởi sắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, một số lĩnh vực vượt lên tốp đầu trong huyện.

Nổi bật là: Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 52,61 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách đạt 184.742 triệu đồng, tăng gấp 2,62 lần so với giai đoạn 2010-2015; trong 5 năm đã thu hút được 7 dự án, thành lập được 54 doanh nghiệp, đạt 122,6% so với kế hoạch huyện giao; giải quyết việc làm mới cho 1.011 người, trong đó xuất khẩu lao động 529 người; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97,74%... Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên. Hàng năm, 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong đó chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 80%, 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ luôn đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đội ngũ cán bộ, công chức 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15%-20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Với phương châm hành động: “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương- đột phá - phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Khê lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định phương hướng, mục tiêu và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống đoàn kết, huy động tối đa nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022, xã kiểu mẫu năm 2023.

Toàn cảnh Đại hội.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Khê lần thứ XXI đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Khê lần thứ XXI, đồng chí Lê Khắc Hiệp được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thanh Huê

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-xa-dong-khe-lan-thu-xxi/119019.htm