Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng 5 Hải quân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 19 và 20-6, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Đảng bộ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: 'Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tây Nam của Tổ quốc'.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân. Cùng dự có các đồng chí Thủ trưởng Cục Chính trị, Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật Hải quân, các cơ quan chức năng của Quân chủng và 146 đại biểu, đại diện cho toàn thể đảng viên của 10 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Vùng 5 Hải quân, cùng đại biểu khách mời đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Vùng 5 Hải quân nhiệm kỳ 2020-2025

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Vùng 5 Hải quân nhiệm kỳ 2020-2025

Tại đại hội, Đại tá Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân đã Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Vùng 5 Hải quân đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đảng bộ Vùng 5 Hải quân đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Nổi bật là: Vùng đã thực hiện tốt Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; duy trì đồng bộ, thực chất khả năng sẵn sàng chiến đấu; nắm vững phương châm, tư tưởng chỉ đạo tác chiến; chủ động, bình tĩnh, nhanh nhạy trong chỉ huy, điều hành; xử trí khôn khéo, kiên quyết, kịp thời, đúng đối sách các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Vùng 5 Hải quân tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, đối ngoại quốc phòng, quản lý vùng biển; bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; tăng cường các biện pháp xây dựng nền nếp chính quy, quản lý quân nhân toàn diện, chặt chẽ cả về số lượng, chất lượng gắn với giải quyết tốt công tác tư tưởng của bộ đội, không để nảy sinh tiêu cực dẫn tới những hành động vi phạm kỷ luật, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, Đảng bộ Vùng trong sạch, vững mạnh xuất sắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Vùng 5 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Vùng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các mặt công tác. Chú trọng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; nâng cao chất lượng nắm, dự báo, đánh giá chính xác tình hình trên biển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; thực hiện tốt Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Vùng 5 Hải quân nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển, đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Vùng 5 Hải quân nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và 16 đại biểu chính thức (2 đại biểu dự khuyết) tham gia dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức 1.380 lượt tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển, 18 cuộc diễn tập, 30 chuyến tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Thái Lan và Hải quân Hoàng gia Campuchia bảo đảm an toàn tuyệt đối; làm tốt công tác dân vận, giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Điển hình trong trận lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn đảo Phú Quốc vào tháng 8-2019, cán bộ, chiến sĩ Vùng đã kịp thời sơ tán hơn 600 người dân vùng ngập lụt, bị cô lập ra khỏi nơi nguy hiểm, góp phần lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ mới.

KHẢ HÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-vung-5-hai-quan-lan-thu-xii-nhiem-ky-20202025-668632.html