Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Trường Đại học Vinh cần thực hiện tốt sứ mệnh là cơ sở giáo dục - đào tạo chất lượng cao; trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu Bắc Trung Bộ và cả nước; luôn hướng tới sự thành đạt của người học, thực sự là nơi 'tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ'.

Sáng 3/6, Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Đại hội có đồng chí Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Kết quả toàn diện

Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu nhà trường và cán bộ, đảng viên, snh viên Trường Đại học Vinh đã kịp thời nắm bắt thời cơ, thuận lợi; nỗ lực khắc phục khó khăn; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, có các quyết sách đúng đắn, kịp thời, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn. Đảng ủy Trường Đại học Vinh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXXI đã đề ra, trong đó, có nhiều chỉ tiêu vượt, một số lĩnh vực công tác có kết quả nổi bật.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Trường Đại học Vinh đã thông qua định hướng và xây dựng kế hoạch chiến lược, các chương trình, đề án lớn của nhà trường đảm bảo tính khả thi.

Các hoạt động của nhà trường được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, nhất là công tác tổ chức, cán bộ, kế hoạch, tài chính... Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được coi trọng.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm. Cơ cấu tổ chức được tái cấu trúc, sắp xếp phù hợp với quy mô và sự phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới.

GS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Trường đã triển khai thực hiện chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động hợp tác quốc tế được mở rộng.

Cơ sở vật chất, thiết bị và công tác tài chính tiếp tục có sự phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, sinh viên, học viên không ngừng được nâng lên. An ninh, trật tự, an toàn trong nhà trường được đảm bảo.

Vị thế của Trường Đại học Vinh trong hệ thống giáo dục đại học tiếp tục được khẳng định: Đại học Vinh là 1 trong 8 trường được tham gia thực hiện Chương trình ETEP; là đơn vị thứ 9 trong cả nước được công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Là thành viên liên kết của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN, thành viên chính thức của Hiệp hội CDIO quốc tế. Năm 2020, theo Tổ chức xếp hạng các trường đại học trên thế giới (CSIC) công bố trên Webometrics, Trường Đại học Vinh được xếp hạng thứ 14 trong các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

Đảng bộ, Ban Giám hiệu, các đoàn thể quần chúng và nhiều cán bộ, đảng viên Trường Đại học Vinh đã được tặng thưởng các danh hiệu cao quý, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Các đảng viên biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Trường Đại học Vinh đề ra mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường đổi mới, hợp tác, sáng tạo; phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á.

Xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung biểu dương, chúc mừng Đảng bộ và cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường về những thành tựu quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trường Đại học Vinh luôn giữ vị trí trung tâm và là đầu tàu cho khối các trường đại học trên quê hương Bác Hồ và các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ đồng tình cao và hoan nghênh về mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ tới của trường là phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, hướng tới xếp tốp 500 cơ sở đại học hàng đầu châu Á.

Đây là mục tiêu lớn và được khuyến khích trong Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục đại học (năm 2019). Đồng thời cũng là kỳ vọng của Tỉnh ủy Nghệ An trong xây dựng Trường Đại học Vinh đạt chuẩn quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho phát triển tỉnh nhà trong bối cảnh toàn cầu hóa với lợi thế nghiêng về bên có nguồn nhân lực làm chủ được những công nghệ mới.

Đồng chí Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện thành công Thông báo số 55 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Trường Đại học Vinh tiếp tục tái cơ cấu để đảm bảo các điều kiện thành lập Đại học, mặt khác, dẫn dắt và cùng với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tạo thành tổ hợp đại học hội tụ đủ nguồn lực để giải quyết những vấn đề lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, trường cần thường xuyên quan tâm cập nhật chương trình đào tạo để học viên luôn được tiếp cận và làm chủ tri thức mới, có các kỹ năng làm việc toàn cầu, chủ động đổi mới, sáng tạo và nâng cao tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên.

Phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, tạo ra những sản phẩm khoa học có chất lượng; ứng dụng công nghệ mới vào giải quyết các vấn đề quan trọng của địa phương và khu vực. Hình thành hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo dựa trên sự gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp để hoạt động đào tạo gắn liền với nghiên cứu và khởi nghiệp trong sinh viên.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Trường Đại học Vinh khóa XXXII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Lê

Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Thực hiện tốt sứ mệnh là cơ sở giáo dục đại học nhằm tạo nguồn lao động chất lượng cao; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu Bắc Trung Bộ và cả nước; luôn hướng tới sự thành đạt của người học, thực sự là nơi "tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ”.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng lưu ý, nhà trường phải chú trọng chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Cần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, phát huy vai trò của tổ chức Hội đồng trường, thúc đẩy sự năng động và sáng tạo của Ban Giám hiệu trong việc xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học, hội nhập quốc tế.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về bản lĩnh chính trị, có chuyên môn giỏi, tận tụy với nghề, có tác phong làm việc khoa học. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ làm công tác nghiên cứu...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 20 đồng chí./.

Thanh Lê

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-truong-dai-hoc-vinh-khoa-xxxii-nhiem-ky-2020-2025-268624.html