Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM tiết kiệm tối đa, dành kinh phí hỗ trợ đồng bào miền Trung

Trước tình hình các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ, Đảng bộ TPHCM đã tổ chức đại hội trên tinh thần tiết kiệm tối đa, dành kinh phí hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì họp báo sau ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì họp báo sau ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hỗ trợ miền Trung 1,3 tỷ đồng

Chiều tối 15-10, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì họp báo sau ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM.

Cùng tham dự họp báo có các đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Báo chí TPHCM; Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM.

Cuối buổi họp báo, trao đổi với PV báo SGGP, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, trước tình hình các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ, Đảng bộ TPHCM đã tổ chức đại hội trên tinh thần tiết kiệm tối đa, không nhận hoa chúc mừng, dành kinh phí hỗ trợ đồng bào miền Trung. Thường trực Thành ủy đã chấp thuận chủ trương tổ chức đoàn công tác TPHCM thăm và hỗ trợ các tỉnh miền Trung, với số tiền 1,3 tỷ đồng.

Trong đó, hỗ trợ tỉnh Quảng Bình số tiền 500 triệu đồng, tỉnh Quảng Nam 500 triệu đồng và Quảng Ngãi 300 triệu đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ của TPHCM.

Ngày mai (16-10), đại hội thảo luận công tác nhân sự

Trước đó, thông tin về ngày làm việc đầu tiên của đại hội, đồng chí Lê Văn Minh cho biết, đại hội đã vinh dự đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận - đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng; các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên lãnh đạo TPHCM các thời kỳ; các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; cùng 444 đại biểu tham dự đại hội.

Trước giờ khai mạc đại hội, đại biểu đã tham quan các khu vực triển lãm tại khuôn viên của Hội trường Thành phố. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày diễn văn khai mạc đại hội.

Đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X về Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, sâu sắc. Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, điểm mới của Đại hội lần này là các đại biểu đã xem truyền hình trực tiếp ý kiến nhân dân TPHCM theo dõi Đại hội từ các cơ sở Đảng trên địa bàn thành phố tại huyện Nhà Bè, quận Thủ Đức, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Buổi chiều, đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X.

Các đại biểu dành phần lớn thời gian buổi chiều để thảo luận tại các tổ về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XI Đảng bộ TPHCM. Đoàn Thư ký Đại hội tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XI Đảng bộ TPHCM.

Ngày làm việc thứ hai (16-10), dự kiến trong buổi sáng đại hội sẽ nghe trình bày khoảng 15 tham luận; và tiến hành công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI. Trong buổi chiều, các đại biểu sẽ thảo luận về công tác nhân sự; biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại hội XI Đảng bộ TPHCM đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

KIỀU PHONG - MẠNH HÒA - MAI HOA

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tphcm-tiet-kiem-toi-da-danh-kinh-phi-ho-tro-dong-bao-mien-trung-691640.html