Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 24-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với 347 đại biểu đại diện cho gần 43 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó có 40 đại biểu đương nhiên, 307 đại biểu được bầu từ các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng dự còn các đồng chí lãnh đạo các ban đảng và bộ, ngành ở Trung ương, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày (23 đến 25-9) để thảo luận, đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu BCH nhiệm kỳ mới; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng…

Sau khi nghe Đại hội trình bày các báo cáo, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao - đã ghi nhận những thành tích nổi bật của tỉnh. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, các khu công nghiệp chưa được lấp đầy, cải cách hành chính còn hạn chế làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư; mức độ chênh lệch giàu - nghèo giữa thành thị - nông thôn khá lớn, chỉ tiêu về nông thôn mới, trường đạt chuẩn quốc gia, bác sĩ, giường bệnh của tỉnh còn thấp so với tiềm lực kinh tế…

Gợi ý định hướng phát triển của địa phương, đồng chí Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần tập trung tối đa cho đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh đầu tư xây dựng sân bay nhỏ, các tuyến cao tốc, nhất là đường sắt kết nối các tỉnh, các trung tâm công nghiệp trong vùng với cảng Cái Mép - Thị Vải. Để đáp ứng cơ cấu kinh tế, các ngành mũi nhọn của tỉnh phải có đột phá trong đào tạo, thu hút nhân tài.

Chiều ngày 24-9-2020, Đại hội đã bầu ra 48 đồng chí ủy viên BCH nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện bầu khuyết 1 đồng chí cơ cấu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Trong tổng số 48 đồng chí ủy viên BCH, có 31 (64,58%) đồng chí tái cử; 8 (16,67%) đồng chí là nữ; 3 (6,25%) đồng chí có độ tuổi dưới 40; 22 (45,83%) đồng chí có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ thạc sỹ trở lên. Độ tuổi bình quân trong BCH là 50,52 tuổi.

Chiều tối ngày 24-9-2020 Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu ra 15 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ. Trong tổng số 15 đồng chí được bầu, có 11 (73,33%) đồng chí tái cử; độ tuổi bình quân trong Ban Thường vụ là 51,27 tuổi. Hội nghị cũng bầu các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (10 đồng chí, thực hiện bầu khuyết 1 cơ cấu ủy viên kiêm chức) và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, các đồng chí: Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tái cử Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm 100%.

Ngày mai, Đại hội sẽ bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng; thảo luận, xác định phương hướng phát triển chủ đạo của tỉnh trong những năm tới, đề ra các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 và chỉ tiêu phát triển chủ yếu đến năm 2030; 3 đột phá chiến lược và 9 nhiệm vụ trọng tâm...

Thanh Văn

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/dai_hoi_xiii/2020/14225/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-ba-ria-vung-tau.aspx