Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI: Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Kỷ cương

Hôm nay (28/9), tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đại hội được tổ chức với tiêu chí là đại hội thực sự tiêu biểu, mẫu mực, tạo lan tỏa trong toàn Đảng, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại hội tiêu biểu, mẫu mực

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 30/9 (phiên trù bị 1 ngày và phiên chính thức 3 ngày). Đại hội được tiến hành theo phương châm: “Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Kỷ cương” với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN), góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Tham dự đại hội có 450 đại biểu (trong đó 20 đại biểu đương nhiên và 430 đại biểu được bầu từ đại hội của 60 đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương (QUTƯ) đại diện cho hơn 26 vạn đảng viên, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, dân chủ, kỷ cương của toàn Đảng bộ Quân đội. Theo dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTƯ sẽ dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm tới; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trước đó, quán triệt Chỉ thị và các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Thường vụ QUTƯ, QUTƯ đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng các đảng bộ chủ động phối hợp với các tỉnh, thành ủy chỉ đạo 63 đảng bộ quân sự địa phương, 44 đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố tổ chức đại hội đúng kế hoạch.

Đến ngày 14/9/2020, có hơn 28.000 tổ chức đảng ở cơ sở, 287 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và 60/60 đảng bộ trực thuộc QUTƯ hoàn thành đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, đạt kết quả tốt. Tuyệt đại đa số nhân sự dự kiến cơ cấu cấp ủy đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao và rất cao. Sau đại hội tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6 nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

Qua mỗi kỳ đại hội, Đảng bộ Quân đội đều phát huy trí tuệ tập thể, đề ra chủ trương, phương hướng, giải pháp lãnh đạo đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Nhiệm kỳ 2015-2020, QUTƯ, Bộ Quốc phòng (BQP), cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Giai đoạn 2020-2025, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu cao hơn. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ cơ bản sau:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Hai là, coi trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân.

Ba là, tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước.

Bốn là, thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, góp phần chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

Sáu là, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu.

Phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Bên lề đại hội, hôm qua (27/9), QUTƯ, BQP đã tổ chức đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Tổ chức triển lãm thành tựu quân sự, quốc phòng 5 năm chào mừng đại hội với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”; trưng bày vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật; trưng bày sách, ấn phẩm về công tác đảng, công tác chính trị.

Chiều 27/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến hành phiên trù bị.

Lam Hạnh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/trong-nuoc/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-doi-lan-thu-xi-doan-ket-tri-tue-ban-linh-dan-chu-ky-cuong-545924.html