Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Uyên (Lai Châu) khóa XVIII thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Uyên (Lai Châu) lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là Đảng bộ được Tỉnh ủy Lai Châu chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Ngày 9-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc với sự tham dự của 247 đảng viên, đại diện cho hơn 2.700 đảng viên trong Đảng bộ.

Tân Uyên là huyện đang trên đà về đích nông thôn mới năm 2020, huyện có Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện và là huyện có tốc độ phát triển kinh tế cao của tỉnh Lai Châu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ huyện Tân Uyên nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ huyện Tân Uyên nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Uyên đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Quốc phòng - an ninh giữ vững, trật tự xã hội bảo đảm. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ nâng lên; tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong nhân dân được giữ gìn và phát huy. Hệ thống chính trị ngày càng củng cố, tăng cường; ý thức chính trị và trình độ của cán bộ, đảng viên có bước trưởng thành trên nhiều mặt.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới”, Đảng bộ huyện Tân Uyên xác định mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc; tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển công nghiệp gắn với thương mại, dịch vụ, du lịch, hạ tầng sản xuất, nông thôn, đô thị; nâng cao chất lượng giáo dục, nguồn nhân lực; tiếp tục giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh… Phấn đấu đến năm 2025, đưa Tân Uyên trở thành huyện phát triển của tỉnh Lai Châu.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới.

Để đạt được mục tiêu trên, BCH Đảng bộ huyện Tân Uyên đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tiếp tục phát huy vai trò, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tạo chuyển biến rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện khóa XVIII. Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ huyện khóa XVIII đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 đồng chí.

Các đồng chí: Nguyễn Sỹ Cảnh tái cử Bí thư Huyện ủy; Phan Văn Nguyên tái cử Phó Bí thư Huyện ủy; Bùi Huy Phương trúng cử Phó Bí thư Huyện ủy. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí; đồng chí Phạm Hùng Cường giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 23 đồng chí (trong đó 21 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết), đồng thời, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của Đại hội vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh; thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đề ra 10 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện đến năm 2025 là: Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực 27.000 tấn, sản lượng chè búp tươi 30.000 tấn, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc 5-6%; thu ngân sách đạt 70 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu hàng hóa 6,8 triệu USD; tỷ lệ đường liên bản, nội bản, nội thị cứng hóa 100%; giảm tỷ lệ hộ nghèo 1%/năm, giải quyết việc làm cho trên 1.500 lao động/năm; hằng năm, kết nạp 100 đảng viên, 100% TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ…

Nguồn: Báo Lai Châu

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/dai_hoi_xiii/2020/13916/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-huyen-tan-uyen-lai-chau-khoa.aspx