Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Minh Long lần thứ XIX thành công tốt đẹp

Sáng 7.8, Đảng bộ huyện Minh Long đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh; cùng 180 đại biểu đại diện cho 1.350 đảng viên toàn Đảng bộ huyện Minh Long...

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: BÁ SƠN

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Minh Long đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ - du lịch, giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm gần 8%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 hơn 35 triệu đồng/người/năm, bằng 220% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hoàn thiện. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Minh Long tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung khai thác tiềm năng, huy động mọi nguồn lực để phát triển nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bảo vệ môi trường bền vững...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, trong nhiệm kỳ tới, huyện Minh Long cần tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; khuyến khích có nhiều sản phẩm đặc trưng của huyện; đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả công tác văn hóa, y tế, giáo dục, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống...

Đại hội đã bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Minh Long khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Thị Ánh Sương tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Minh Long, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BÁ SƠN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2023/202008/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-huyen-minh-long-lan-thu-xix-thanh-cong-tot-dep-3016773/