Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Vì tiến hành phiên trù bị

Chiều 28-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên trù bị. Dự đại hội có 268 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 15.700 đảng viên thuộc 73 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 điều hành phiên trù bị.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và những trọng tâm phát triển huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong phiên trù bị, đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình đại hội phiên chính thức, quy chế làm việc của đại hội...

Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch đại hội.

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã thảo luận về Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên; thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Ngày 29-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên chính thức.

Tin, ảnh: Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/974051/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-huyen-ba-vi-tien-hanh-phien-tru-bi