Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Công an tỉnh Tuyên Quang

Ngày 25/7, Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng (XDLL) Công an tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh, chính trị ở địa phương, không để xảy ra bị động, bất ngờ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế xã hội; công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, điều tra, xử lý các loại tội phạm đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; công tác quản lý Nhà nước về ANTT được tăng cường; trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân được triển khai sâu rộng, hiệu quả, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; công tác xây dựng Đảng, XDLL của Đảng bộ Công an tỉnh đạt được những kết quả quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang.

Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm và Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng bộ Công an tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, xây dựng chỉnh đốn Đảng, XDLL Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Ngay sau Đại hội cần khẩn trương xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động triển khai Nghị quyết của Đại hội. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp trực thuộc tỉnh, các sự kiện quan trọng từ nay cho đến hết năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nêu rõ, tổ chức thực hiện tốt công tác nắm tình hình, nâng cao chất lượng dự đoán, dự báo, đánh giá đúng tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ các sở, ban, ngành, các địa phương ngăn chặn và xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ... xử lý các tà đạo, đạo lạ, các ổ nhóm bất hợp pháp trên địa bàn của tỉnh.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm; Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng lưu ý, không để hình thành các băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động tín dụng đen, tội phạm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê...; không để hình thành tổ chức sản xuất đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh, tăng cường quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là tổng kiểm tra thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... và phải là đơn vị đi đầu trong công tác cải cách hành chính.

Tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, XDLL Công an tỉnh vững mạnh, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về xây dựng Đảng, tập trung dân chủ vì sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, phong trào “Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”; kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tập trung cho lực lượng trực tiếp chiến đấu… đặc biệt là tăng cường cho lực lượng Công an xã.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 22 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 6 đồng chí; Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Giám đốc Công an tỉnh tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Khóa XII.

Minh Hiền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-cong-an-cong-an-tinh-tuyen-quang-604298/