Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Sở Y tế lần thứ XXII

Ngày 17/5, tại TP Hạ Long, Đảng bộ Cơ quan Sở Y tế tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan Sở Y tế đã đoàn kết, thống nhất cao, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI đề ra với những kết quả mang tính đột phá, sáng tạo. Đó là đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả ba đột phá chiến lược về cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở hạ tầng trong đó tập trung vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngành Y tế triển khai thực hiện tốt Đề án 25 “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. Đồng thời ngành đã hoàn thành xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.

Đại hội bầu BCH khóa mới.

Đại hội bầu BCH khóa mới.

Chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng được nâng cao; vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng được giữ vững; công tác xây dựng, tổ chức Đảng đã có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ phát triển đảng viên mới hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI đề ra. Trong 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp được 94 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ đã phát triển và kiện toàn 15 chi bộ với tổng số 392 đảng viên.

Trong công tác chuyên môn, ngành Y tế đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh; tham mưu cho UBND tỉnh trong việc chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng chống dịch bệnh; an toàn thực phẩm; tăng cường chỉ đạo các trạm kiểm dịch cửa khẩu kiểm tra chặt chẽ khách nhập cảnh qua các cửa khẩu đặc biệt là khi dịch bệnh bùng phát trên thế giới như dịch SARS, Ebola, Zika, Covid-19… Các chương trình mục tiêu như: Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, DS-KHHGĐ, phòng, chống HIV/AIDS, chương trình phòng chống lao, phong, phòng chống sốt rét và chăm sóc sức khỏe tâm thần đều được triển khai đúng tiến độ và đạt kết quả, hiệu quả rất đáng ghi nhận. Chất lượng khám chữa bệnh không ngừng được nâng cao.

BCH khóa mới ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp nhằm lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh như: Phát triển mạng lưới y tế dự phòng có đủ khả năng giám sát, phát hiện và khống chế các dịch bệnh, nhằm giảm tỷ lệ mắc, tử vong do bệnh tật gây ra; quản lý sức khỏe toàn dân; nâng cao năng lực xét nghiệm, kiểm nghiệm, phòng ngừa dịch bệnh và ATTP; phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh và hệ thống cấp cứu, bảo đảm cho mọi người dân được tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng ngay tại tuyến cơ sở; đảm bảo sự phát triển cân đối, hợp lý giữa các bệnh viện chuyên khoa và đa khoa; chú trọng phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực y tế đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Sở Y tế lần thứ XXII gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế, tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy; bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 14 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết.

Minh Khương, Mạnh Hùng, Công Sơn (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202005/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-co-quan-so-y-te-lan-thu-xxii-2483842/