Đại hội đại biểu chi hội Người khuyết tật thành phố Tam Điệp lần thứ II

Ngày 28/12, chi hội Người khuyết tật thành phố Tam Điệp tổ chức Đại hội đại biểu chi hội Người khuyết tật lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2023. Đến dự có: đại diện Hội Người khuyết tật tỉnh; lãnh đạo Thành ủy Tam Điệp; đại diện các ban, ngành, đoàn thể thuộc thành phố; lãnh đạo các xã phường; trưởng các phân hội Người khuyết tật của 9 xã, phường...

Các đại biểu dự Đại hội.

Dự đại hội chi hội Người khuyết tật thành phố Tam Điệplần thứ II nhiệm kỳ 2019-2023 có 72 đại biểu đại diện cho hội viên người khuyếttật toàn thành phố. Tam Điệp hiện có tổng số 760 người khuyết tật, trong đó có498 người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng đang được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Trong thời gian qua, đời sống của người khuyết tậtngày càng được cải thiện, đại đa số người khuyết tật được hưởng trợ cấp hàngtháng và ngày càng được quan tâm nhiều hơn.

Nhiệm kỳ qua, chi hội Người khuyết tật đã kết nạp thêm166 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 226 người. Chi hội đã cử gần 60 lượtngười tham gia tập huấn các kỹ năng về công tác Hội, quản lý Hội, giúp nâng caohiểu biết về Luật và các chính sách liên quan đến người khuyết tật, qua đó đảmbảo tốt các quyền lợi của hội viên và xây dựng tổ chức hội hoạt động ngày cànghiệu quả.

Trong nhiệm kỳ qua, chi hội cũng đã kết hợp với Trungtâm dạy nghề thành phố đưa người khuyết tật tham gia các lớp học nghề tổ chứctại các xã, phường trên địa bàn. Lãnh đạo Hội thường xuyên thăm hỏi, tư vấn,trao đổi, giúp các hội viên có những hiểu biết về các mô hình kinh tế cho thunhập cao, truyền đạt kinh nghiệm, kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, các môhình kinh doanh, dịch vụ phù hợp sức khỏe của người khuyết tật.

Từ hoạt động của chi hội đã xuất hiện nhiều tấm gươngngười khuyết tật vượt khó vươn lên, lao động, sản xuất giỏi hòa nhập với cộngđồng, tạo được nhiều việc làm và tăng thu nhập cho chính các hội viên.

Trong nhiệm kỳtới, chi hội Người khuyết tật thành phố đề ra mục tiêu phấn đấu: đổi mới phươngthức hoạt động, quản lý theo tinh thần cộng đồng trách nhiệm, tham gia chia sẻ, đồng hành vì sự phát triển của tổ chức và cá nhân ngươìkhuyết tật; tăng cường công tác truyền thông để góp phần nâng cao nhận thức củacộng đồng về người khuyết tật; phối hợp với các cơ quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT nhân kỷniệm ngày Người khuyết tật để động viên toàn xã hội chú ý và quan tâm đến ngươìkhuyết tật nhiều hơn nữa; triển khai kế hoạch từng năm phổ biến mô hình pháttriển kinh tế, giúp tìm kiếm mô hình kinh tế phù hợp với người khuyết tật...

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành chi hội Người khuyếttật thành phố Tam Điệp khóa II (nhiệm kỳ 2018-2023) và khen thưởng cho 3 tậpthể và 11 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của chi hội.

Mai Phương - Minh Quang

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/iai-hoi-dai-bieu-chi-hoi-nguoi-khuyet-tat-thanh-pho-tam-iiep-lan-thu-ii-20181228032121366p3c23.htm