Đại hội đã sáng suốt lựa chọn được những nhà lãnh đạo vì nước, vì dân

Ngay sau khi Đại hội XIII của Đảng công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, Đại Đoàn kết đã ghi nhận ý kiến của các tầng lớp nhân dân.

Ông Kpă Phinh, thôn Bảo Lâm 1 (xã Kim Tân, huyện La Pa, Gia Lai) cho biết, Đại hội Đảng thu hút sự quan tâm của toàn dân. Đồng bào rất vui mừng vì Đại hội Đảng lần này đã lựa chọn ra những người xứng đáng, đủ tâm, đủ tầm lãnh đạo đất nước; nói không với tiêu cực từng gây bức xúc trong nhân dân. Cũng chính vì thế, người dân càng hy vọng Khóa XIII của Đảng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí.

Anh Nguyễn Văn Lộc, một bạn trẻ dân tộc Tày, ở Bình Phước nói, Đại hội XIII của Đảng thành công, đã có ban lãnh đạo mới được toàn thể người dân tin tưởng, kỳ vọng. “Em mong Đảng ta sẽ có nhiều chủ trương, chính sách hơn nữa để giới trẻ chúng em có thêm nhiều cơ hội việc làm cũng như cống hiến cho đất nước”, Lộc nói và cho biết thêm, “cá nhân em là người dân tộc Tày, từ phía Bắc vào Bình Phước đã một thời gian. Em mong sau này sẽ trở thành kỹ sư về công nghệ hình ảnh. Em đang nỗ lực trau dồi chuyên môn lập trình, tìm hiểu thêm về công nghệ hình ảnh, trí tuệ nhân tạo. Em ấp ủ cùng ê-kip làm những thước phim, những hình ảnh về đồng bào của em để thế giới biết về dân tộc Tày. Em tin tưởng lãnh đạo Đảng sẽ hiểu và giúp được lớp trẻ chúng em thực hiện ước mơ của mình”.

Còn bà Lý Thị Chuẩn (dân tộc Pu Péo, thôn Pắc Mìa, xã Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) thì nói: Tôi vui mừng khi Đại hội XIII của Đảng đã lựa chọn được nhiều nhân tài cho đất nước, đó là những người được nhân dân mến mộ, là những người thời gian qua đã có sáng kiến đưa đất nước phát triển.

Chúng tôi cũng kỳ vọng Đảng ta tiếp tục có nhiều chủ trương, biện pháp, giải pháp liên quan đến an sinh xã hội để nâng cao đời sống người dân. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến người nghèo, những người neo đơn, khó khăn, người dân tộc thiểu số. Mong có những chủ trương, giải pháp cụ thể để đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc chúng tôi được nâng lên.

Tôi cũng mong muốn, Đảng, Nhà nước bên cạnh tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn như hiện nay, sẽ tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con nông dân. Từ đó, có sự điều chỉnh, lựa chọn đưa ra những quyết sách mới, thiết thực và dễ tiếp cận để giúp người nông dân vơi bớt nhọc nhằn.

Anh Phạm Duy Thùy, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II nói: Tôi rất vui mừng vì Đại hội XIII chọn ra được những đại biểu ưu tú xuất sắc tham gia Ban Chấp hành khóa mới và các chức vụ lãnh đạo Đảng.

Là một đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên tôi luôn theo sát tình hình tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Qua theo dõi tôi nhận thấy Đại hội Đảng lần này đã được chuẩn bị rất thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học từ các văn kiện đến công tác nhân sự. Do đó, đảng viên và nhân dân rất tin tưởng gửi gắm nhiều kỳ vọng vào thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII. Thứ nhất là tiếp tục làm tốt việc công tác chống tham nhũng không có “vùng cấm” như thời gian qua. Thứ hai là tập trung phát triển kinh tế, phục hồi sau đại dịch Covid-19...

N.Khánh-V.Phương (ghi)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dai-hoi-da-sang-suot-lua-chon-duoc-nhung-nha-lanh-dao-vi-nuoc-vi-dan-551924.html