'Đại hội của trí tuệ, đổi mới và phát triển'

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Báo Pháp luật và Xã hội phấn đấu hàng năm, Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Trong đó ít nhất 1 năm đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Ngày 12-3, Chi bộ Báo Pháp luật và Xã hội đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Về dự Đại hội, về phía Đảng ủy cơ quan Sở Tư pháp có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Hương, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Hành chính Tư pháp; Nguyễn Công Anh, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Văn bản pháp quy; Hoàng Thu Lê, Văn phòng Đảng ủy Sở Tư pháp. 30/31 Đảng viên thuộc Chi bộ Báo Pháp luật và Xã hội đã về dự Đại hội.

Đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Khánh – Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật và Xã hội cho biết, nhiệm kỳ 2017-2020 cấp ủy, Chi bộ Báo luôn nhận được sự quan tâm của các Cấp ủy Đảng, lãnh đạo Sở Tư pháp, sự chỉ đạo thường xuyên của cơ quan quản lý báo chí cấp trên. Cán bộ, viên chức, người lao động của Báo Pháp luật & Xã hội đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, đưa mọi hoạt động của báo ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Vì vậy hoạt động của Báo luôn hiệu quả, bám sát chức năng nhiệm vụ, đề ra mục tiêu, tiêu chí cụ thể, xây dựng chương trình công tác phù hợp với đặc điểm tình hình của từng giai đoạn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh- Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật và Xã hội phát biểu khai mạc Đại hội Chi bộ Báo Pháp luật và Xã hội nhiệm kỳ 2020-2022. Ảnh: Khánh Huy

Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh- Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật và Xã hội phát biểu khai mạc Đại hội Chi bộ Báo Pháp luật và Xã hội nhiệm kỳ 2020-2022. Ảnh: Khánh Huy

Đội ngũ cán bộ, phóng viên có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, lực lượng cán bộ có phẩm chất chính trị, có học vấn và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn phấn đấu học tập, trau dồi kiến thức nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ và tích cực tham gia các hoạt động chung của cơ quan.

Chi bộ Báo đã làm tốt công tác kiểm tra giám sát đối với các đảng viên trong thi hành Điều lệ Đảng để đảm bảo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, từng bước nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Chi bộ và tổng kết rút kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, uốn nắn các sai sót.

Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quán triệt và triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI và Nghị quyết TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đại hội Chi bộ Báo Pháp luật &Xã hội được tổ chức trong không khí thi đua chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp . Ảnh: Khánh Huy

Với phương châm chủ động, sáng tạo, kết hợp với nguyên tắc thủ trưởng lãnh đạo, cá nhân phụ trách công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, các quy định của pháp luật đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chi ủy Báo Pháp luật và Xã hội có sự thống nhất, tập trung cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; phương pháp làm việc khoa học và hiệu quả, phát huy được sức mạnh của từng đảng viên, tập thể chi bộ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ và cơ quan.

Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý xây dựng Chi bộ vững mạnh

Tại Đại hội, nhiều Đảng viên của Chi bộ đã có ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm cho báo cáo và phương hướng hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Đại diện Chi đoàn thanh niên Báo Pháp luật và Xã hội - Đảng viên Phan Thị Thanh Thủy cho biết, Chi đoàn Báo với lực lượng người trẻ nhiều, có nhận thức chính trị vững vàng, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được chi bộ giao phó, luôn phấn đấu và xứng đáng là “cánh tay phải đắc lực” của Chi bộ.

Đảng viên Phan Thị Thanh Thủy góp ý, trong bối cảnh hiện nay, giữa rất nhiều các hệ tư tưởng giao thoa, giữa rất nhiều những hình thức biến tướng của diễn biến hòa bình, đảng viên trẻ cần có lập trường chính trị tư tưởng phải vững vàng. Ảnh: Khánh Huy

Khẳng định vai trò quan trọng của việc rèn luyện trau dồi đạo đức cách mạng của người đảng viên, đảng viên Phan Thị Thanh Thủy nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hiện nay, giữa rất nhiều các hệ tư tưởng giao thoa, giữa rất nhiều những hình thức biến tướng của diễn biến hòa bình, đảng viên trẻ càng cần vững tinh thần cách mạng hơn bao giờ hết, nhất là một đảng viên làm báo, lập trường chính trị tư tưởng phải vững vàng”. Do đó, đảng viên Phan Thị Thanh Thủy góp ý các đảng viên trẻ chịu khó đọc hơn các bài báo có tính đảng, về tình hình chính trị, học các gương sáng để rút ra bài học nhận thức cho chính mình.

“Đối với chi bộ, chi đoàn, khi đề xuất thanh niên ưu tú, đó phải là sự xem xét của cả một quá trình, nghĩa là người đoàn viên ưu tú ấy có thực sự ưu tú hay không, có tự giác và nêu cao tinh thần tập thể trong mọi hoạt động hay không. Tránh giới thiệu hình thức, nghĩa là trong thời gian giới thiệu thời gian thử thách thì người được giới thiệu cố gắng, nhưng hết thời gian thử thách rồi thì lơ là công việc chung”, đồng chí Phan Thị Thanh Thủy góp ý.

Đảng viên Đào Thanh Hoàn đề xuất 5 giải pháp thiết thực để đẩy mạnh công tác thi đua. Ảnh: Khánh Huy

Tham luận tại Đại hội với chủ đề Đảng viên với việc đẩy mạnh công tác thi đua và nghiêm túc thực hiện các quy định, quy chế, kỷ luật”, đảng viên Đào Thanh Hoàn đề xuất 5 giải pháp thiết thực để đẩy mạnh công tác thi đua. Trong đó nhấn mạnh, thi đua luôn kết hợp chặt chẽ với khen thưởng. Khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thời điểm để động viên, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục. Nâng cao vai trò của người đứng đầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng nhân tố mới và tổ chức công tác kỷ luật công bằng, công khai tạo sức lan tỏa sâu rộng toàn Chi bộ.

Phấn đấu đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, nhận diện những mặt còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan, Đại hội đã thống nhất phương hướng nhiệm vụ Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên trong chi bộ. Mỗi đảng viên quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu trong việc chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, tạo điều kiện để các đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng đơn vị, chi bộ, đảng bộ; Đẩy mạnh cuộc vận động học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đảng viên Chi bộ Báo Pháp luật và Xã hội tin tưởng, phấn khởi bầu Ban Chi ủy khóa 4, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Ảnh: Khánh Huy

Thực hiện nghiêm túc các qui định trong Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quyết định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết của Đảng ủy Sở Tư pháp, của chi bộ. Thường xuyên chăm lo, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, phóng viên, đảng viên, tạo sự thống nhất trong đơn vị.

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Báo Pháp luật và Xã hội phấn đấu luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được UBND TP, Sở Tư pháp giao. Phấn đấu hoàn thành 100% các kế hoạch công tác đặt ra hàng năm. Đổi mới toàn diện công tác quản lý, phát triển báo; phấn đấu để lượng bạn đọc tiếp cận được báo nhiều hơn. Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và thực hiện công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc chuyên môn.

Đảng viên Chi bộ Báo Pháp luật và Xã hội tin tưởng, phấn khởi bầu Ban Chi ủy khóa 4, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Ảnh: Khánh Huy

Về các chỉ tiêu xây dựng Đảng, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên được học tập quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy Sở. Phấn đấu hàng năm, Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh, trong đó ít nhất 1 năm đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

100 đảng viên trong chi bộ đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có ít nhất 15% đảng viên đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp mỗi năm từ 3 đồng chí đảng viên mới trở lên.

Đại diện Đảng ủy cơ quan Sở Tư pháp Hà Nội chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Báo Pháp luật và Xã hội nhiệm kỳ 2020 – 2022. Ảnh: Khánh Huy

Đại hội đã Bầu Ban Chi ủy khóa 4, nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 5 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Xuân Khánh giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Báo Pháp luật và Xã hội, bầu đồng chí Nguyễn Văn Bình giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

Đại hội Chi bộ Báo Pháp luật và Xã hội dân chủ, trách nhiệm

Về dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Công Anh, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Văn bản pháp quy Sở Tư pháp Hà Nội đánh giá, nhiệm kỳ 2017-2020 , Chi bộ Báo Pháp luật và Xã hội đã lãnh đạo toàn diện công tác của Báo và đạt kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đồng chí Nguyễn Công Anh đề nghị Chi bộ Báo bổ sung thêm những kết quả đạt được vào Báo cáo chính trị của Báo.

Đồng chí Nguyễn Công Anh- Đảng ủy viên, Trưởng phòng Văn bản pháp quy Sở Tư pháp Hà Nội: "Đại hội Chi bộ Báo Pháp luật và Xã hội đã diễn ra trong không khí tập trung, dân chủ". Ảnh: Khánh Huy

Đồng chí cũng đánh giá Đại hội Chi bộ Báo Pháp luật và Xã hội đã diễn ra trong không khí tập trung, dân chủ, các Đảng viên trẻ của Chi bộ Báo đã mạnh dạn thể hiện chính kiến của mình. Đại diện Đảng ủy cơ quan Sở Tư pháp cũng đề nghị Chi bộ Báo có chương trình hành động, giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Thanh Hải

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dai-hoi-cua-tri-tue-doi-moi-va-phat-trien-183534.html