Đại hội Công đoàn TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2018-2023: Hướng về cơ sở, chăm lo lợi ích đoàn viên và người lao động

Hôm nay (27.6), Đại hội CĐ TP.Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, chính thức khai mạc, khép lại một nhiệm kỳ hoạt động thành công và hiệu quả. Ở đó, các cấp CĐ đã tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động (NLĐ).

LĐLĐ TP.Cần Thơ trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ảnh: PV

Trong 5 năm qua, trên địa bàn TP.Cần Thơ có nhiều doanh nghiệp (DN) được thành lập mới hoặc mở rộng sản xuất, tạo cơ hội cho hàng ngàn lao động trẻ có việc làm ổn định. Đến nay, có 177/226 DN (có tổ chức CĐ) thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi hơn cho NLĐ so với quy định. Ngoài ra có 122 DN (nơi có tổ chức CĐ) tổ chức bữa ăn ca cho NLĐ. Các cấp CĐ đã phối hợp với chủ DN thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, từ đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong mối quan hệ giữa CĐ - DN - NLĐ, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN”. Từ năm 2015-2017, TP.Cần Thơ có 14 DN được vinh danh “DN vì NLĐ” do Tổng LĐLĐVN phối hợp với Bộ LĐTBXH và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

Đặc biệt, các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên được các cấp CĐ quan tâm, cụ thể hóa thành những chương trình thiết thực. Tiêu biểu là chương trình “Mái ấm CĐ” đã được CĐ các cấp tích cực thực hiện với nhiều phương thức đạt hiệu quả, trở thành chương trình có ý nghĩa nhân văn được đoàn viên, CNVCLĐ tích cực ủng hộ, dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá tích cực. Đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ đã đóng góp, ủng hộ Quỹ “Tấm lòng vàng CĐ Cần Thơ” được 12,07 tỉ đồng, qua đó, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã xét hỗ trợ 9,5 tỉ đồng để sửa chữa, xây mới 266 ”Mái ấm CĐ”, đạt 106,4% chỉ tiêu nhiệm kỳ; thăm hỏi ốm đau 193 gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chương trình “Tết sum vầy” được triển khai từ năm 2015 với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ với phương châm “Không để CNVCLĐ không có tết”. Các cấp CĐ đã vận động các DN tổ chức thăm và tặng quà tết cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, góp phần đảm bảo cho đoàn viên, CNVCLĐ đều được chăm lo trong dịp tết. Chương trình nhanh chóng phát triển, góp phần quan trọng trong việc ổn định lực lượng lao động sau tết. Từ nguồn kinh phí CĐ và vận động DN ủng hộ, các cấp CĐ đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà tết, trợ cấp khó khăn cho 77.543 đoàn viên, CNVCLĐ với tổng số tiền trên 34,38 tỉ đồng (trong đó, quỹ “Tấm lòng vàng CĐ Cần Thơ” trao 6.132 suất với số tiền 2,881 tỉ đồng).

Cũng trong nhiệm kỳ qua, hoạt động xã hội của CĐ được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp ủng hộ số tiền 8,854 tỉ đồng, trong đó ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bị lũ lụt số tiền hơn 2 tỉ đồng; ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma 2,53 tỉ đồng; ủng hộ chương trình “Nghĩa tình vì Hoàng Sa - Trường Sa” được 2,364 tỉ đồng và ủng hộ xây dựng bệnh xá tặng quân dân huyện đảo Trường Sa với số tiền 1,923 tỉ đồng.

Đồng chí Trần Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ - cho biết, trong 5 năm qua, các cấp CĐ đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IX CĐ TP.Cần Thơ đề ra. Nội dung, phương thức hoạt động CĐ từng bước được đổi mới, hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ. CĐ đã tổ chức phát động thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng giai cấp công nhân thành phố, xây dựng tổ chức CĐ và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Kết quả đạt được đã góp phần nâng cao uy tín của tổ chức CĐ, tạo được lòng tin của Đảng, chính quyền và sự gắn bó tin cậy của đoàn viên, NLĐ. Thông qua các phong trào thi đua, các cấp CĐ đã đăng ký thực hiện 18.801 công trình, sản phẩm, phần việc thi đua, với tổng trị giá 670,64 tỉ đồng, giá trị làm lợi cho nhà nước, cho DN 21,533 tỉ đồng (đạt 188% chỉ tiêu nhiệm kỳ), trong đó có 39 công trình được gắn biển “Công trình thi đua” đạt 130% chỉ tiêu nhiệm kỳ, được tặng 44 Bằng “Lao động sáng tạo”, đạt 62,85% chỉ tiêu nhiệm kỳ.

TRẦN LƯU - HOÀNG TÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/dai-hoi-cong-doan-tpcan-tho-nhiem-ky-2018-2023-huong-ve-co-so-cham-lo-loi-ich-doan-vien-va-nguoi-lao-dong-615224.ldo