Đại hội Công đoàn An Giang lần thứ X sẽ ứng dụng CNTT trong bầu cử, kiểm phiếu

Chiều 28.2, LĐLĐ An Giang tổ chức thông tin về Đại hội Công đoàn (ĐH CĐ) tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Chủ trì buổi họp, bà Phan Thị Diễm - Phó chủ tịch LĐLĐ An Giang - xác nhận: ĐH chính thức khai mạc vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.2018 và kết thúc vào ngày 9.3.2018.

Bà Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang phát biểu tại buổi họp thông tin về ĐH X CĐ An GIang vào chiều ngày 28.2.2018. (Ảnh: Lục Tùng)

Cụ thể, vào lúc 6h30 ngày 8.3, lãnh đạo Tổng LĐLĐ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh An Giang và đại biểu chính thức sẽ tổ chức dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Công trường Trưng Nữ Vương (TP.Long Xuyên). Sau đó trở lại Hội trường tỉnh làm lễ khai mạc.

ĐH diễn ra trong 3 phiên họp với các nội dung cơ bản: Báo cáo kết quả phong trào công nhân và hoạt động CĐ trong nhiệm kỳ 2013-2018 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo công tác tổ chức nhân sự, bầu và công bố kết quả bầu cử BCH nhiệm kỳ 2018-2023; báo cáo công tác nhân sự, bầu và công bố kết quả bầu đại biểu dự ĐH XII CĐ Việt Nam....

Được biết, ĐH X CĐ An Giang có 440 đại biểu tham dự, gồm 162 đại biểu khách mời và 299 đại biểu chính thức. Trong đó có 35 đại biểu BCH đương nhiệm, 253 đại biểu được bầu và 11 đại biểu chỉ định.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Phan Thị Diễm cho biết, đã xin ý kiến và được cơ quan chức năng đồng ý hỗ trợ tăng cường công tác truyền thông vào 3 thời điểm trước, trong và sau ĐH. Theo đó, bên cạnh việc phối hợp cùng Báo Lao Động và cơ quan báo đài tỉnh, LĐLĐ An Giang còn được các đài truyền thanh 11/11 huyện, thị, thành phố và 156 xã, phường thị trấn trong toàn tỉnh đồng loạt thông tin các nội dung phục vụ ĐH X CĐ tỉnh.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ tỉnh An Giang, bà Diễm cũng đã lắng nghe và tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của cơ quan thông tấn, báo chí về kịch bản sân khấu và nhiều nội dung khác để thuận lợi cho việc tác nghiệp. “Chúng tôi sẽ bổ sung những đóng góp này một cách nhanh nhất để hướng tới kỳ đại hội thành công tốt đẹp” - sau khi bày tỏ thiện chí, bà Diễm cho biết thêm: “Chúng tôi cũng sẽ ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bầu cử, kiểm phiếu. Ban tổ chức ĐH đang gấp rút để kịp triển khai tập huấn công tác kiểm phiếu mới mẻ này”.

Được biết, toàn tỉnh có 304 công trình đăng ký chào mừng ĐH X CĐ An Giang và ĐH XII CĐ Việt Nam.

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/dai-hoi-cong-doan-an-giang-lan-thu-x-se-ung-dung-cntt-trong-bau-cu-kiem-phieu-593447.ldo