Đại hội Chi hội Nhà báo các đơn vị chuyên môn nhiệm kỳ 2018-2020

'Chi Hội Nhà báo khối các đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cần chủ động, sáng tạo trong các hoạt động, tham gia tích các hoạt động do Liên Chi hội tổ chức, tạo 'sân chơi' bổ ích cho các hội viên' là nhấn mạnh của PGS,TS Nguyễn Thành Lợi, Chủ tịch Liên Chi hội Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tại Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2018-2020, tổ chức chiều 3/5 tại Hà Nội.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Nam Nguyễn

Dự Đại hội có các đồng chí: PGS. TS Nguyễn Thành Lợi - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo; nhà báo Lê Quốc Trung - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Nguyễn Thế Dũng - Chánh Văn phòng Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Giám đốc Nhà Văn hóa; Đại tá Nguyễn Hòa Văn - Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam; cùng các đại biểu; đại diện Ban Thư ký các Chi hội trong Cơ quan Trung ương Hội và toàn thể các đồng chí hội viên, cán bộ, nhân viên của 4 đơn vị chuyên môn.

Chi Hội Nhà báo các đơn vị chuyên môn thuộc Liên Chi hội Nhà báo cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, gồm các hội viên công tác ở các đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí; Nhà Văn hóa; Bảo tàng Báo chí Việt Nam; Cổng Thông tin Điện tử đã được Ban Chấp hành Liên Chi Hội Nhà Báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam thành lập ngày 22/12/2017.

LCHCQTW Hội Nhà báo Việt Nam trước kia có 04 Chi hội: Chi hội các Ban Chuyên môn và Văn phòng; Chi hội Báo Nhà báo & Công luận; Chi hội Tạp chí Người Làm báo, Chi hội Nhà báo Văn phòng phía Nam. Sau khi, tách và nhập, đến nay, Liên Chi hội Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam có 6 chi hội trực thuộc.

PGS, TS Nguyễn Thành Lợi - Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương HNBVN phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Nam Nguyễn

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, PGS, TS Nguyễn Thành Lợi - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Chi hội trong thời gian qua. Đồng thời,nêu ra những nhiệm vụ quan trọng mà Chi hội cần tập trung thực hiện tốt trong nhiệm kỳ mới như: Thực hiện tốt Luật Báo chí 2016 và 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; Tích cực thực hiện nghị quyết, chương trình hoạt động của Liên Chi hội; Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên và làm tốt công tác phát triển hội viên trong thời gian tới.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2018 - 2020 gồm 3 đồng chí: Nguyễn Hòa Văn; Đỗ Thị Tuyết Thanh và Nguyễn Hải Vân.

Ban Thư ký đã họp và bầu đồng chí Nguyễn Hòa Văn - Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam giữ chức Thư ký Chi hội Nhà báo các đơn vị chuyên môn nhiệm kỳ 2018-2020.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Ảnh: Nam Nguyễn

PGS. TS Nguyễn Thành Lợi - Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương HNBVN, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm báo chúc mừng Ban thư ký. Ảnh: Nam Nguyễn

Tặng hoa chúc mừng Ban thư ký. Ảnh: Nam Nguyễn

Đồng chí Trần Hồng Quân - Trưởng phòng quản trị Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban thư ký. Ảnh: Nam Nguyễn

Nhà báo Vũ Đức Điển - Phó Tổng Thư ký tòa soạn, Phó Thư ký Chi hội báo Nhà báo Báo Nhà báo & Công luận tặng hoa chức mừng Ban Thư ký Chi hội. Ảnh: Nam Nguyễn

Nam Nguyễn

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/dai-hoi-lan-thu-nhat-nhiem-ky-2018-2020-n9430.html