Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Bắc Ninh lần thứ VII

Ngày 9/11, tại Báo Bắc Ninh, Chi hội Nhà báo Báo Bắc Ninh đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2022.

Đồng chí Nguyễn Tiến Vụ, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chúc mừng Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Bắc Ninh nhiệm kỳ 2019-2022. Ảnh:Báo Bắc Ninh

Đồng chí Nguyễn Tiến Vụ, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chúc mừng Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Bắc Ninh nhiệm kỳ 2019-2022. Ảnh:Báo Bắc Ninh

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Vụ, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo Tỉnh, cùng đông đảo hội viên đang sinh hoạt tại Chi hội.

Chi hội Nhà báo Báo Bắc Ninh hiện có 67 hội viên. Nhiệm kỳ qua, Chi hội luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên; tạo điều kiện cho phóng viên, hội viên được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Hằng năm, chi hội đều động viên hội viên tích cực tham gia các giải báo chí Quốc gia, giải báo chí của các bộ, ngành Trung ương, giải báo chí truyền thống của tỉnh như Giải Búa Liềm Vàng; Giải Báo chí Ngô Gia Tự…

Nhiệm kỳ 2019 – 2022, Chi hội Nhà báo Báo Bắc Ninh tập trung xây dựng chương trình hoạt động chuyên môn cụ thể hướng tới tầm cao mới hội nhập báo chí cả nước, khu vực và quốc tế. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, phóng viên, công nhân viên tại các cơ quan, quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

Đại hội đã bầu ra 5 đồng chí vào Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Bắc Ninh nhiệm kỳ 2019- 2022.

PV

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/dai-hoi-chi-hoi-nha-bao-bao-bac-ninh-lan-thu-vii-n16496.html