Đại hội Chi đoàn TNCS Báo Pháp luật và Xã hội: Kỳ vọng vào sức trẻ!

Ngày 29-8, Đại hội Chi đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo Pháp luật và Xã hội đã diễn ra trong không khí sôi nổi, nhằm đánh giá tình hình thanh niên, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Báo Pháp luật và Xã hội nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Tới dự với Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật và Xã hội; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Bí thư Đoàn TNCS cơ quan Sở Tư pháp TP Hà Nội, cùng các đồng chí đại diện Công đoàn, Chi hội, các phòng ban chuyên môn và toàn thể đoàn viên thanh niên Báo Pháp luật và Xã hội.

Báo cáo kết quả hoạt động của Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019, đồng chí Nguyễn Thị Tâm, Bí thư chi đoàn cho biết: Chi đoàn Báo PL&XH là tổ chức chính trị xã hội sôi nổi, năng động, nhiệt tình, thường xuyên phối hợp với Công đoàn báo, Chi hội nhà báo, tích cực tham gia công tác xã hội như kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ vật chất và tổ chức tặng quà cho các gia đình thuộc diện chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Giang, Thái Bình, Thanh Hóa và ngoại thành Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thị Tâm - Bí thư Chi đoàn Báo Pháp luật và Xã hội báo cáo về công tác Đoàn, phong trào thanh niên, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của Báo Pháp luật và Xã hội nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Đồng chí Nguyễn Thị Tâm - Bí thư Chi đoàn Báo Pháp luật và Xã hội báo cáo về công tác Đoàn, phong trào thanh niên, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của Báo Pháp luật và Xã hội nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Đoàn Thanh niên Báo PL&XH cũng luôn hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia đầy đủ các hoạt động thể dục thể thao, các cuộc thi, hoạt động giao lưu, chương trình đi thực tế của ngành Tư pháp, của Thành phố phát động.

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên trong chi đoàn luôn có ý thức trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng phong trào Đoàn của cơ quan Sở Tư pháp nói riêng, góp phần vào việc phát triển lực lượng thanh niên Thủ đô.

Đội ngũ đoàn viên trong chi đoàn có nhiều đồng chí là đảng viên, có lập trường vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt. Nội bộ đoàn kết, gắn bó nên có nhiều thuận lợi trong việc triển khai các chủ trưởng, kế hoạch công tác của Đoàn cấp trên cũng như của cấp Ủy cơ quan.

Đoàn viên Chi đoàn Báo Pháp luật và Xã hội tham gia biểu quyết tại Đại hội

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế của công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ trước. Chỉ rõ nguyên nhân của những việc chưa làm được để đề ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022.

Đại hội cũng thông qua Báo cáo kiểm điểm của BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019, và bầu ra BCH nhiệm kỳ mới 2019 – 2022 gồm 5 đồng chí.

Các đoàn viên Chi đoàn Báo Pháp luật và Xã hội bỏ phiếu bầu ra BCH Chi đoàn nhiệm kỳ mới

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Bí Thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật và Xã hội biểu dương những nỗ lực mà Chi đoàn Báo đã làm được trong nhiệm kỳ 2017-2019. Trong đó có những điểm nổi bật: Các hoạt động của Chi đoàn luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể chính trị khác trong cơ quan Báo. Công tác chuyên môn, các hoạt động thiện nguyện, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và công tác chăm sóc thiếu nhi đều có những điểm tích cực.

Về những mặt còn tổn tại, Báo cáo hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019 đã nêu rõ. Thông qua Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Khánh giao cho Chi đoàn Báo Pháp luật và Xã hội những nhiệm vụ cụ thể như sau: Khắc phục những khó khăn về hoạt động đoàn đối với các văn phòng đại diện, ở xa cơ quan. Có thể có nhiều biện pháp để khắc phục, như cải tiến hình thức sinh hoạt, phương thức thông tin để đoàn viên tại các văn phòng có thể nắm bắt được chủ trương, kế hoạch hoạt động đoàn, từ đó có thể phối hợp với hoạt động đoàn của cơ quan một cách hiệu quả. Các hoạt động Đoàn còn chưa lan tỏa một cách đồng đều tới tất cả các đoàn viên, nhiều hoạt động vẫn là các “gương mặt thân quen”, vì thế tính xung kích của Chi đoàn cần lan tỏa rộng hơn. Cần tăng cường ý thức kỷ luật, ý thức hội họp, của đoàn viên thanh niên. Ý thức tham gia đóng góp ý kiến của đoàn viên trong chi đoàn vẫn còn yếu, chưa tương xứng với sức trẻ và sự kỳ vọng về tính xung kích của Đoàn thanh niên.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Khánh cũng lưu ý, việc giới thiệu thì đúng quy trình, tuy nhiên, quá trình hoàn thiện hồ sơ cá nhân để kết nạp một số trường hợp bị chậm, chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan của đoàn viên. BCH khóa mới cần xem xét, tìm hiểu kỹ về tư tưởng của đoàn viên thanh niên, xem có vướng mắc vấn đề gì không, qua đó giới thiệu những đoàn viên thực sự ưu tú, có tư tưởng vững vàng, để Chi bộ xem xét kết nạp.

"Ai cũng có một tuổi trẻ, với hoài bão để lập thân, để tạo ra những đóng góp tích cực cho xã hội, cộng đồng. Những việc này, chi đoàn đã làm tốt rồi, ban chấp hành khóa tới cần phát huy để đưa công tác đoàn, phong trào thanh niên trong cơ quan phát triển hơn nữa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của đơn vị", đồng chí Nguyễn Xuân Khánh nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Bí thư Đoàn TNCS cơ quan Sở Tư pháp TP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật và Xã hội trao giấy khen cho tập thể và cá nhân Chi đoàn Báo Pháp luật và Xã hội vì đã có thành tích hoạt động tốt trong nhiệm kỳ 2017-2019

Góp ý với Đại hội Chi đoàn Báo Pháp luật và Xã hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Bí thư Đoàn TNCS Cơ quan Sở Tư pháp TP Hà Nội cho rằng: Chi đoàn Báo Pháp luật và Xã hội là Chi đoàn mũi nhọn của Đoàn TNCS Cơ quan Sở Tư pháp, luôn tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn Sở và Đoàn khối, nhiệm kỳ tới, Chi đoàn tiếp tục phát huy hơn nữa thế mạnh sức trẻ và sự nhiệt tình của mình, và cần có sự phối hợp hoạt động nhiều hơn với các chi đoàn khác thuộc Đoàn cơ quan Sở để các hoạt động tăng thêm tính lan tỏa về hiệu quả.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng BCH Chi đoàn khóa mới

T.Fan

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dai-hoi-chi-doan-tncs-bao-phap-luat-va-xa-hoi-ky-vong-vao-suc-tre-160924.html