Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ, Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Chiều 15-5, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức thành công đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là chi bộ được Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lựa chọn tổ chức đại hội điểm để chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội chi bộ trong toàn Đảng bộ Ủy ban.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện Chi bộ các Vụ, Trung tâm Thông tin. Về phía Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương có đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối, Tổ trưởng Tổ số 5 giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ đạo đại hội các cấp trực thuộc Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ được thành lập từ tháng 2-2019 với 7 đảng viên; đến nay, Chi bộ có 16 đảng viên. Đa số các đảng viên trong Chi bộ có thời gian công tác, kinh nghiệp lâu năm tại các bộ, ban, ngành trước khi chuyển công tác về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2020 của Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ, đồng chí Phạm Minh Hoàng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng trình bày tại đại hội cho thấy: Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Vụ đã lãnh đạo đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Đã tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp các Đề án và thực hiện tiếp nhận thành công 3 đảng bộ về Đảng ủy Ủy ban. Vụ Tổ chức - Cán bộ đã phối hợp với các vụ, đơn vị trong Ủy ban để ban hành kịp thời các quy chế, quy định về công tác đảng, đoàn thể và công tác quản lý cán bộ. Các quy chế này đã tạo hành lang pháp lý và thiết lập các quy trình phối hợp giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban. Vụ Tổ chức - Cán bộ còn xây dựng được mối quan liên hệ chặt chẽ, thường xuyên trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các cơ quan Trung ương trong công tác tổ chức bộ máy, lao động, tiền lương, thanh tra, kiểm tra, qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, Vụ đã tham mưu lãnh đạo Ủy ban tuyển dụng, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ, tạo tiền đề để các đơn vị thuộc Ủy ban sớm ổn định và triển khai các hoạt động chuyên môn; kiện toàn kịp thời nhân sự lãnh đạo tại các tập đoàn, tổng công ty; xử lý dứt điểm về công tác nhân sự còn tồn đọng trước đây.

Các đảng viên chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ bỏ phiếu bầu chi ủy khóa mới.

Công tác xây dựng Chi bộ Vụ trong sạch, vững mạnh được đặc biệt quan tâm. Chi bộ đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Ủy ban; luôn coi trọng lãnh đạo công tác tư tưởng, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Đồng chí Bí thư Chi bộ luôn chủ động nắm bắt tâm tư của cán bộ, đảng viên; quan tâm trong công tác định hướng dư luận để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động trong chi bộ.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ. Đồng thời, đề nghị các đồng chí đảng viên của Chi bộ cần tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đủ đức, đủ tài tham gia chi ủy, cũng như giữ trọng trách Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ để gánh vác trách nhiệm lãnh đạo Vụ thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, nặng nề mà Đại hội đã đề ra. Đồng thời, Đại hội cũng sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú đại diện Chi bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao vai trò của Vụ Tổ chức - Cán bộ trong công tác tham mưu, giúp việc cho các đồng chí lãnh đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong công tác nhân sự và công tác xây dựng đảng thời kỳ đầu Ủy ban mới thành lập. Đồng chí Nguyễn Đức Minh cũng đưa ra những gợi mở về xây dựng chương trình công tác toàn khóa của Chi bộ; xây dựng quy chế làm việc của Chi ủy; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Chi bộ; xây dựng cơ chế phối hợp giữa Chi ủy và lãnh đạo Vụ...

Đồng chí Nguyễn Đức Minh tặng hoa, chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ khóa I, nhiệm kỳ 2020-2022.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Vụ trưởng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ.

PV

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2020/13823/dai-hoi-chi-bo-vu-to-chuc-can-bo-dang-bo.aspx