Đại hội Chi bộ Vụ 12 nhiệm kỳ 2020-2022

Chiều 18/3, tại trụ sở cơ quan, Chi bộ Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) - VKSND tối cao đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Thị Nhuần, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao cùng toàn thể các đảng viên thuộc Vụ 12.

Hiện nay Chi bộ Vụ 12 có 21 đảng viên chính thức trong tổng số 21 công chức của đơn vị. Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần trách nhiệm cao, Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ, ngoài việc tham gia các hội nghị triển khai phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị do Đảng ủy tổ chức, Chi bộ thường xuyên phổ biến các văn bản của Đảng cấp trên tại các buổi sinh hoạt định kỳ.

 Đại diện Đảng ủy VKSND tối cao chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ 12 nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại diện Đảng ủy VKSND tối cao chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ 12 nhiệm kỳ 2020-2022.

Chi ủy Chi bộ Vụ 12 nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội.

Chi ủy thường xuyên quan tâm, theo dõi, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đảng viên trong đơn vị để có những biện pháp giúp đỡ cần thiết.

Chi bộ rất quan tâm đến việc nâng cao lý luận chính trị cho đảng viên, hiện Chi bộ có 9 đảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Chi ủy Chi bộ Vụ 12 nhiệm kỳ 2020-2022 và tập thể lãnh đạo đơn vị tặng hoa Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020.

Cùng với đó, trong nhiệm kỳ, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành, công tác tiếp công dân được gắn với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, từ đó góp phần giúp chất lượng, hiệu quả công tác được nâng cao. Đơn vị đã chủ trì, phối hợp tham mưu ban hành 2 Thông tư liên tịch, 2 Quy trình nghiệp vụ và 1 Chỉ thị chuyên đề.

Với những kết quả đạt được, hàng năm, Vụ 12 đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng nhiều Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao trong các phong trào thi đua. Hàng năm Chi bộ đều đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2020-2022 và những năm tiếp theo, mỗi cán bộ, đảng viên của Chi bộ Vụ 12 tiếp tục nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chi bộ không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng Chi bộ vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là công tác giám sát thường xuyên đối với đảng viên; làm tốt công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể...

Đồng chí Phạm Thanh Từng, Vụ trưởng Vụ 12 phát biểu.

Tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã bầu Chi ủy Chi bộ Vụ 12 nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí.

Đồng chí Phạm Thanh Từng, Vụ trưởng Vụ 12 được bầu làm Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng tiến hành bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đắc Thái

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/dai-hoi-chi-bo-vu-12-nhiem-ky-2020-2022-84913.html