Đại hội Chi bộ Văn phòng Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội

Ngày 19/2, tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Chi bộ Văn phòng Công đoàn đã tổ chức Đại hội Chi bộ Văn phòng Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Báo cáo trước Đại hội, đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Bí thư Chi bộ khóa IV - Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy cơ quan Sở, sự phối hợp hướng dẫn của Văn phòng Đảng ủy, nhờ vậy Chi bộ đã thực hiện và hoàn thành tốt chức năng của tổ chức Công đoàn.

Đại hội bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ khóa mới và đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Sở Giao thông vận tải Hà Nội lần thứ VII.

Đại hội bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ khóa mới và đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Sở Giao thông vận tải Hà Nội lần thứ VII.

Hằng năm Công đoàn ngành phối với hợp với Ban giám đốc Sở hướng dẫn và chỉ đạo 6/6 (100%) đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức; 21/23 (91%) đơn vị tổ chức Hội nghị Người lao động, 23 doanh nghiệp xây dựng các quy chế theo quy định, 17 doanh nghiệp đã ký và sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản cao hơn Luật và còn hiệu lực. 7.500 lượt công nhân lao động được khám sức khỏe định kỳ tại đơn vị. Năm 2018 và 2019, Công đoàn ngành phối hợp với cơ sở y tế tổ chức khám, phát hiện sớm bệnh ung thư gan và viêm gan B cho 2.700 lượt đoàn viên tại 20 đơn vị.

Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2018, 2019 và 2020 Công đoàn ngành đã trợ cấp 400 suất quà cho 400 lượt gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn và 58 lượt con công nhân viên chức lao động bị tật nguyền.

Công đoàn ngành cũng phối hợp với Đảng ủy, Ban giám đốc Sở tổ chức thăm, chúc Tết và tặng quà 17 lượt đơn vị trực Tết, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết nguyên đán.

Công đoàn ngành đề xuất lãnh đạo Sở hỗ trợ 67 chuyến xe ô tô loại 45 chỗ, phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tổ chức xe miễn phí đưa hơn 3.000 lượt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp Thăng Long về quê đón Tết. Vận động công nhân viên chức lao động ủng hộ 191.692.000 đồng quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”; Vận động ủng hộ quỹ xã hội từ thiện của Liên đoàn lao động Thành phố và các tổ chức đoàn thể phát động; trao 04 Mái ấm công đoàn…

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngô Mạnh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội biểu dương, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong đó, đặc biệt chia sẻ về những khó khăn Chi bộ gặp phải như công việc được giao nhiều, nhiệm vụ và trách nhiệm lớn song quân số lại hạn chế. Đồng chí Ngô Mạnh Tuấn cũng đặc biệt ghi nhận những hoạt động ý nghĩa thời gian qua như phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tổ chức xe miễn phí đưa công nhân lao động về quê đón Tết. Hoạt động này đã và đang được các cấp ngành từ trung ương đến địa phương, dư luận và nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.

Đồng chí Ngô Mạnh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh tái nhiệm Bí thí Chi bộ Văn phòng Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội khóa V.

Với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Ngô Mạnh Tuấn đề nghị tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan Sở, phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Sở, tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ để tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn của toàn ngành.

Bên cạnh triển khai thực hiện đầy đủ Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên thì Chi bộ cần ổn định tư tưởng và thực hiện tốt khi có sắp xếp các tổ chức đoàn thể theo chỉ đạo của Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Đảng ủy cơ quan Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Bí thí Chi bộ Văn phòng Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2022; bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Sở Giao thông vận tải Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2022; thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2022…

Đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh tái nhiệm Bí thí Chi bộ Văn phòng Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội khóa V.

Đinh Luyện

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dai-hoi-chi-bo-van-phong-cong-doan-nganh-giao-thong-van-tai-ha-noi-103593.html