Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bạc Liêu lần thứ 15

Chiều 17-7, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Bạc Liêu, Tỉnh đoàn Bạc Liêu tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh lần thứ 15, năm 2020. Đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước dự Đại hội.

Chiều 17-7, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Bạc Liêu, Tỉnh đoàn Bạc Liêu tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh lần thứ 15, năm 2020. Đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước dự Đại hội.

Tại Đại hội, đại diện các em thiếu nhi tiêu biểu tại các huyện, thị xã, các đơn vị trong tỉnh đã báo cáo phong trào thi đua “Thiếu nhi Bạc Liêu tích cực làm theo lời Bác Hồ dạy”. Các phong trào “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” được thiếu nhi tỉnh Bạc Liêu hăng hái thực hiện trong nhiều năm qua, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh…

Trước đó, hơn 300 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ đã viếng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi. Dịp này, Tỉnh đoàn trao Bằng khen tặng 15 liên đội và 30 đội viên của các trường tiểu học và THCS có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, giai đoạn 2015 - 2020.

PV

Quảng Ngãi chi hơn 247 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Ngày 17-7, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đã chi trả, hỗ trợ cho hơn 237 nghìn người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, với tổng số tiền hơn 247,7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 96,69% tổng kinh phí đã phê duyệt. Trong đó, các địa phương cơ bản chi trả xong ba nhóm đối tượng gồm: Người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo cho 236.909 người với kinh phí 247,6 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 97,3% tổng kinh phí đã phê duyệt cho ba nhóm đối tượng này. Kinh phí còn lại (chiếm 2,7%) chưa thực hiện được là do trong quá trình tổ chức rà soát, chi trả có một số đối tượng đã chết hoặc trùng với đối tượng khác hoặc từ chối hưởng chính sách.

PV

Khen thưởng các tập thể, cá nhân khám phá nhanh vụ cướp tài sản

Chiều 17-7, tại Công an tỉnh Hà Nam, UBND tỉnh Hà Nam đã trao thưởng 50 triệu đồng tặng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Nam, tặng Bằng khen hai tập thể và bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh bắt đối tượng cướp tài sản xảy ra tại tổ 1, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý.

Vào khoảng 1 giờ ngày 16-7, tại đường Trần Quang Khải, tổ 1, phường Lê Hồng Phong, anh Phạm Văn Hùng, sinh năm 1996, lái xe ta-xi hãng Mai Linh Hà Nam đã bị khách hàng là nam thanh niên kề dao vào cổ, cướp tài sản. Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Hà Nam đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phá án. Sau 9 tiếng, cơ quan công an bắt được đối tượng nghi vấn là Trương Văn Chung, sinh năm 1994, trú tại Ninh Phú, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, là đối tượng nghiện game online, không có việc làm ổn định, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Tại cơ quan Công an, đối tượng Chung đã khai nhận gây ra vụ án.

PV

Giúp đỡ hơn 540 nghìn lượt người có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 17-7, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng tổ chức tuyên dương 69 tập thể, cá nhân là những điển hình tiên tiến trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2015 - 2020. Trong 5 năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng đã giúp đỡ hơn 540 nghìn lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều phong trào thi đua tạo sức lan tỏa sâu rộng, như: Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉnhân đạo” đã trợ giúp cho 21.229 địa chỉ với trị giá hơn 53 tỷ đồng; phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, ước tính mỗi năm gần 20 nghìn lượt người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ với trị giá năm tỷ đồng; phong trào “Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí” được duy trì với 5.000 lượt người khó khăn được chăm sóc sức khỏe mỗi năm.

PV

Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong chống buôn lậu

Ngày 17-7 tại TP Đà Nẵng, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Tổng cục Hải quan tổ chức hội thảo về những khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành T.Ư và Ban Chỉ đạo 389 thuộc 28 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hội thảo tập trung thảo luận vào ba nhóm vấn đề: Những vướng mắc liên quan văn bản quy phạm pháp luật đối với nhóm hàng lậu, nhóm hàng cấm; các vấn đề liên quan văn bản quy phạm pháp luật đối với nhóm hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, kinh doanh hàng cấm, hàng lậu, hàng giả... trên không gian mạng; sự phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng chức năng thực thi chống buôn lậu và các quy định khác của pháp luật.

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, việc phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở các cấp, ngành, địa phương vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Vẫn còn tình trạng cát cứ địa bàn, sự chồng chéo về phân công, phân cấp, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền xử lý, nhất là trách nhiệm người đứng đầu dẫn đến buông lỏng quản lý.

PV

Đào tạo nhân lực phục vụ Dự án Sân bay Long Thành

Ngày 17-7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai phối hợp Hội Khoa học công nghệ Hàng không Việt Nam đã tổ chức hội nghị triển khai đào tạo nguồn nhân lực cung cấp cho Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành). Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung, gồm: nhu cầu lao động phục vụ xây dựng, khai thác Sân bay Long Thành; mức độ đáp ứng về đào tạo của các trường nghề trên địa bàn tỉnh; vai trò và vị trí của các doanh nghiệp địa phương trong đào tạo nhân lực,…

Theo Viện Khoa học Hàng không Việt Nam, Sân bay Long Thành, sau khi hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025 sẽ cần khoảng 14 nghìn người làm việc và giai đoạn 2 của dự án cần 37 nghìn người. Hiện nay, ngoài một số ngành nghề mà các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang hướng các trường đào tạo, Viện Khoa học Hàng không Việt Nam kiến nghị bổ sung một số chương trình đào tạo về hàng không, như: Kỹ thuật máy bay, sửa chữa hệ thống máy bay mức A và các ngành nghề liên quan khai thác mặt đất tại Sân bay Long Thành.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/dai-hoi-chau-ngoan-bac-ho-tinh-bac-lieu-lan-thu-15-609107/