Đại hội CĐ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2018-2023: Đổi mới hoạt động, chăm lo bảo vệ quyền lợi của NLĐ

Sáng 19.4, Đại hội CĐ tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đã chính thức khai mạc tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Tham dự đại hội, có ông Mai Đức Chính – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, ông Nguyễn Văn Lợi – Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, ông Nguyễn Hồng Trà – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước (nhiệm kỳ 2013-2018), đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 250 đại biểu đại diện cho hơn 90.000 CNLĐ, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2013-2028, tình hình CNLĐ, viên chức tỉnh Bình Phước đã có những chuyển biến tích cực. Cùng với sự phát triển vượt bậc của kinh tế - xã hội, thì phong trào CNLĐ, viên chức và tổ chức CĐ trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã có những phát triển thấy rõ. Toàn tỉnh, có 89.093 đoàn viên CĐ do LĐLĐ tỉnh trực tiếp quản lý (chiếm 98,34% tổng số CNLĐ), tăng 36.178 đoàn viên so với năm 2013.

Hoạt động CĐ ở tỉnh Bình Phước đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2013-2018. Ảnh: BP

Cơ cấu đội ngũ CNLĐ đã có sự dịch chuyển, tăng nhanh tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ... Tổ chức CĐ đã thể hiện đậm nét vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

Ngoài ra, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ cũng được LĐLĐ tỉnh đặc biệt chú trọng. Đây là những điểm sáng nhất của tổ chức CĐ tỉnh Bình Phước trong nhiệm kỳ vừa qua...

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi khẳng định vai trò, vị trí hết sức quan trọng của tổ chức CĐ trong sự nghiệp phát triển hiện đại hóa – công nghiệp hóa của tỉnh Bình Phước. Bí thư Nguyễn Văn Lợi lưu ý tổ chức CĐ tỉnh: “Phải hiến kế nhiều hơn cho lãnh đạo tỉnh. Làm sao để cho chỗ ở tốt hơn cho CNLĐ, làm sao để CN được hưởng giá điện, giá nước thấp nhất. Con em CN có chỗ học hành. Bữa ăn cho NLĐ ngày càng bảo đảm, có chất lượng... Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sắp tới sẽ là cơ hội và thách thức cho CĐ và lực lượng CNLĐ”.

Trong khi đó, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Mai Đức Chính – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN – biểu dương LĐLĐ tỉnh Bình Phước đã đạt được những thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2013-2018, góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của tỉnh nhà và tổ chức CĐVN.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước (bìa phải) đang phát quà cho CNLĐ. Ảnh: BP.

Tại đại hội, ông Mai Đức Chính đã chuyển tới các đại biểu những giải đáp xung quanh việc điều chỉnh chính sách thang, bảng lương của Chính phủ tại Nghị định 49... Việc điều chỉnh này cần có lộ trình, giảm dần sự can thiệp của nhà nước vào chính sách lương cho NLĐ tại các doanh nghiệp, gắn với kỹ năng thương lượng của tổ chức CĐ.

Ông Mai Đức Chính khẳng định không có sự thay đổi tức thì, khi mà kỹ năng thương lượng của tổ chức CĐ chưa đủ độ chính.v.v...

Phó Chủ tịch Mai Đức Chính cũng yêu cầu tổ chức CĐ tỉnh Bình Phước không ngừng nỗ lực, tập trung chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ... Muốn vậy, phải đổi mới tổ chức, nội dung và hoạt động CĐ. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng giai cấp CN lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đại hội X của tổ chức CĐ tỉnh Bình Phước sẽ diễn ra từ ngày 19-20.4.2018.

Ngày mai (20.4), Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Bình Phước khóa X sẽ chính thức ra mắt trước đại hội.

CAO HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/dai-hoi-cd-tinh-binh-phuoc-nhiem-ky-2018-2023-doi-moi-hoat-dong-cham-lo-bao-ve-quyen-loi-cua-nld-602409.ldo