Đại hội CĐ ngành GtVT Đà Nẵng: Thực hiện nguyện vọng của đoàn viên công đoàn

Ngày 18.11, tại TP Đà Nẵng, 142 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí và nguyện vọng của 2.685 đoàn viên CĐ dự đại hội đại biểu do BCH CĐ ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng tổ chức, để bầu chọn vào BCH nhiệm kỳ mới các cán bộ CĐ tâm huyết, đủ năng lực, có khả năng thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra.

Đại hội đại biểu CĐ Ngành GTVT Đà Nẵng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022

Tới dự có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng; đồng chí Đỗ Nga Việt – Chủ tịch CĐ Ngành GTVT Việt Nam; đồng chí Lê Văn Trung – Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng.

Khai mạc đại hội, BCH CĐ ngành GTVT đã phát động toàn thể đại biểu quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra vừa qua.

Các đại biểu quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ

Báo cáo đại hội cho biết, trong 5 năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của chính quyền từ ngành đến cơ sở, cùng với sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ toàn ngành đã đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt, BCH CĐ ngành GTVT luôn chú trọng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Từ đó, nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức CĐ Việt Nam.

Hàng năm, có 100% đơn vị HCSN tổ chức Hội nghị CB,CC,VC; 80 đến 85% đơn vị ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị NLĐ. Các chế độ chính sách của CNVCLĐ được thực hiện đầy đủ nghiêm túc, nhất là chính sách về lao động và tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN... Đến nay, có 80% doanh nghiệp ký TƯLĐTT với những điểu khoản có lợi hơn cho NLĐ. Đáng ghi nhận, Ban nữ công CĐ ngành và CĐCS có nhiều hoạt động thiết thực, tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ. Qua tổng kết, có 412 chị đạt danh hiệu “Phụ nữ hai giỏi” các cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội cũng đã thẳng thắng chỉ rõ yếu kém, tồn tại và những nguyên nhân hạn chế, để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Đông đảo đại biểu về dự đại hội

Đại hội đã thông qua nghị quyết, xác định mục tiêu 5 năm đến với những nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng, trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ… để từ đó, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng, lợi ích thiết của đoàn viên và người lao động.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 17 đồng chí và đồng chí Nguyễn Đăng Huy tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch; đồng chí Phan Thị Hà được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch CĐ Ngành GTVT Đà Nẵng.

Thái Bình

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/dai-hoi-cd-nganh-gtvt-da-nang-thuc-hien-nguyen-vong-cua-doan-vien-cong-doan-576851.ldo