Đại hội cấp cơ sở thành công trên nhiều phương diện

Đến nay, 2.309/2.310 tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả đại hội cấp cơ sở được đánh giá thành công trên nhiều phương diện và đem lại những bài học kinh nghiệm quý phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội cấp trên cơ sở.

Báo Hànôịmới có cuộc trao đổi với đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội để phân tích cụ thể về vấn đề này.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo.

Năng lực, trình độ cán bộ trúng cử cơ bản đáp ứng yêu cầu

- Thưa đồng chí, nhiều cán bộ, đảng viên khẳng định, đại hội cấp cơ sở của Đảng bộ thành phố Hà Nội kỳ này thành công trên nhiều phương diện. Đồng chí có thể cho biết kết quả cụ thể và đánh giá của mình về vấn đề này?

- Đến hết ngày 29-6-2020, toàn Đảng bộ thành phố đã có 2.309/2.310 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đạt tỷ lệ 99,96%, theo đúng tiến độ và tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8-7-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”. Có thể khẳng định đến thời điểm này, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, nhưng đại hội cấp cơ sở đã thành công trên nhiều phương diện.

Cụ thể, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp được thực hiện theo đúng phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Các đại hội đã phát huy được tinh thần dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ của đại biểu. Văn kiện và các tài liệu được chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng. Công tác điều hành của đoàn chủ tịch, bầu cử cấp ủy, đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên thực hiện đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Nhân sự trúng cử cơ bản đúng phương án của cấp ủy chuẩn bị và được cấp trên phê duyệt. Đội ngũ cán bộ chủ chốt trúng cử với số phiếu cao; năng lực, trình độ được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu.

- Đồng chí có thể phân tích rõ hơn về kết quả bầu cử nhân sự cấp ủy cơ sở khóa mới, tính đến thời điểm này?

- Bước đầu cho thấy, tỷ lệ đổi mới cấp ủy cơ sở khóa mới là 31,5%; tỷ lệ cán bộ nữ đạt cao, chiếm 26,3%; cán bộ trẻ dưới 35 tuổi đạt khoảng 8,76%.

Riêng khối đảng bộ quận, huyện, thị xã trong 8.515 ủy viên cấp ủy cơ sở khóa mới có 3.921 đồng chí tham gia lần đầu (đạt tỷ lệ 46%); tỷ lệ cán bộ nữ đạt 27,5%; tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 10,2%. Như vậy là đạt và vượt so với các yêu cầu của Trung ương và Thành ủy về tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

Khối 20 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố còn lại có 2.877 ủy viên cấp ủy cơ sở khóa mới, trong đó tỷ lệ cán bộ nữ đạt 22,3%, tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 4,37%. Tỷ lệ cán bộ trẻ tuy không đạt yêu cầu từ 10% trở lên, nhưng cũng một phần do tính đặc thù của khối này.

Chưa có phân tích tổng hợp và so sánh chung toàn thành phố về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, tuy nhiên, qua đánh giá ở một số đảng bộ, nhìn chung trình độ chuyên môn và lý luận chính trị của cán bộ cấp ủy cơ sở được nâng lên và đồng đều hơn so với khóa trước.

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan

- Vậy nguyên nhân dẫn tới thành công quan trọng này là do đâu, thưa đồng chí?

- Đó là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo từ rất sớm của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, với hệ thống chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn rất đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy Đảng, đặc biệt là 16 đoàn công tác, 16 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội một cách toàn diện.

Điều này được phản ánh rõ nhất với kết quả 83/83 chi bộ, đảng bộ cơ sở có vấn đề khó khăn cần quan tâm củng cố theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” đều đã tổ chức đại hội thành công. Ngay cả Đại hội Đảng bộ xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) được coi là khó khăn nhất cũng đã thành công tốt đẹp.

- Thực tiễn không chỉ ở Hà Nội và ở nhiệm kỳ này cho thấy, các đại hội cấp cơ sở có không ít vấn đề cần rút kinh nghiệm. Đại hội cấp cơ sở của Đảng bộ thành phố Hà Nội kỳ này chắc cũng không phải là ngoại lệ, thưa đồng chí?

- Đúng vậy! Trong khi 100% các tổ chức cơ sở Đảng có vấn đề cần quan tâm như tôi nói ở trên đều đã tổ chức đại hội rất thành công, thì vẫn còn một số nơi, dù chiếm tỷ lệ rất nhỏ, tổ chức đại hội chưa thật sự thành công, khi nhân sự chủ chốt do cấp ủy giới thiệu, định hướng, phê duyệt không trúng cử. Việc đến nay vẫn còn một chi bộ cơ sở là Chi bộ Trường Trung học phổ thông Chu Văn An (Đảng bộ quận Tây Hồ) chưa tổ chức xong đại hội cũng là điều cần xem xét, rút kinh nghiệm. Chúng tôi cho rằng, thực tế này cho thấy vẫn có sự chủ quan, lơ là nhất định trong công tác chỉ đạo ở một số nơi.

- Tình hình công tác chuẩn bị tổ chức đại hội của các đảng bộ cấp trên cơ sở đến nay ra sao, thưa đồng chí?

- Đến nay, đã có 6/50 đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 12%; trong số đó, có 3 đại hội điểm. Các đại hội đều diễn ra thành công, đặc biệt 4/6 đại hội đã bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội, kết quả đều trúng cử với số phiếu tập trung rất cao. Còn 44 đảng bộ chưa tổ chức đại hội nhưng cũng đang khẩn trương hoàn thiện văn kiện và quy trình, hồ sơ nhân sự trình Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt. Cụ thể, đến nay đã có 13/30 đảng bộ quận, huyện, thị xã gửi hồ sơ nhân sự để thẩm định; 14/20 đảng bộ trực thuộc Thành ủy hoàn thành quy trình nhân sự cấp ủy khóa mới.

- Đồng chí có lưu ý gì đối với các cấp ủy Đảng cấp trên cơ sở sắp tổ chức đại hội để bảo đảm sự kiện chính trị quan trọng này diễn ra thành công tốt đẹp?

- Kinh nghiệm rất quan trọng từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở vừa qua cho thấy, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong nắm bắt tình hình đối với tất cả các đảng bộ, chứ không riêng các đảng bộ được xác định là có vấn đề cần quan tâm. Như đã đề cập ở trên, 83 chi bộ, đảng bộ cơ sở có vấn đề khó khăn cần quan tâm củng cố, các cấp ủy, các đoàn công tác, tổ công tác tập trung chỉ đạo thì không có sự cố, đại hội diễn ra thành công. Nhưng tại những đơn vị tưởng chừng yên tâm, dễ thành công, nên chưa có sự quan tâm đúng mức thì lại xảy ra sự cố.

Do đó, chúng tôi đề nghị, cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố tiếp tục tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội các đảng bộ trực thuộc Thành ủy theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đặc biệt, phải tập trung tham mưu làm tốt công tác nhân sự đại hội, nắm chắc tình hình ở cơ sở, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Đây cũng là tinh thần mà chúng tôi đề nghị các cấp ủy Đảng cấp trên cơ sở, các đoàn công tác, tổ công tác chỉ đạo đại hội cần quan tâm trong thời gian tới.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Võ Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-thoai/971854/dai-hoi-cap-co-so-thanh-cong-tren-nhieu-phuong-dien